Bất đồng tình cảm gia đình, nam thanh niên ra đường sắt tự tử

Thứ Tư, 25/11/2015 07:52  | Hương Nhàn

|

(CAO) Tàu thống nhất đang ra Bắc với tốc độ 80km/h thì bất ngờ gặp một thanh niên ngồi trên đường ray và đã kéo còi nhưng nam thanh niên vẫn cố tình tự tử.

Theo đó vào lúc 2 giờ sáng 23.11, tàu TN2 (hành trình TP.HCM – Hà Nội), khi đến địa phận thôn Mỹ Điền, xã Phước Lộc, Tuy Phước phát hiện phía trước có người ngồi trên đường ray đã kéo còi nhưng người đó không di chuyển nên lái tàu hãm phanh nhưng vẫn không tránh được tai nạn.

Tàu dừng 30 phút để xử lý

Hậu quả, tàu cán qua người, nam thanh niên tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xẩy ra, tổ tàu đã dừng tàu khẩn cấp lập biên bản và bàn giao thi thể cho chính quyền địa phương mai táng. Tàu dừng 30 phút để xử lý.

Được biết người thanh niên tên Đỗ Tấn Tài (SN 1991, ở Đại Tín, xã Phước Lộc, Tuy Phước).

Gần đây do mâu thuẫn trong cuộc sống nên vợ anh Tài về ở với cha mẹ ruột tại Phú Tài, TP Quy Nhơn.

Tối 22-11, sau khi đến gặp vợ, anh Tài quay về, dựng xe máy bên lề đường rồi ra đường ray ngồi chờ tàu lửa đến để tự tử.

Bình luận (0)

Lên đầu trang