Bắt đối tượng trộm xe máy về gắn biển số giả để sử dụng

Thứ Hai, 16/05/2022 17:53

|

(CAO) Ngày 16/5/2022, CATP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Lê Anh Kiệt (SN 1992, ngụ khóm Tân Bình, phường An Hòa, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 11/5/2022, cơ quan công an nhận được tin báo của người dân bị mất trộm 1 chiếc xe máy hiệu Dream màu nho, BKS: 66F6-9635 tại một hộ dân thuộc ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc.

Nhận được tin báo, CATP Sa Đéc đã khẩn trương triển khai lực lượng, nắm tình hình địa bàn, đồng thời khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Đến khoảng 08 giờ ngày 14/5/2022, xác định đối tượng Lê Anh Kiệt có nhiều biểu hiện nghi vấn nên cơ quan Công an đã tiến hành mời làm việc.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Kiệt

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện xe của đối tượng Kiệt đang sử dụng có số máy, số khung trùng với số máy số khung chiếc xe hiệu Dream của bị hại. Qua làm việc, đối tượng Kiệt đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Chiếc xe máy đối tượng lấy trộm

Bước đầu, Kiệt khai vào khoảng 10 giờ ngày 11/5/2022, đối tượng Kiệt cùng đối tượng Thanh (không rõ nơi cư ngụ) đi trên chiếc xe mô tô BKS: 66C1-257.68 lưu thông trên tỉnh lộ ĐT.852B hướng từ nhà thờ Phú Long đến UBND xã Tân Khánh Đông tìm tài sản có giá trị để trộm.

Khi đến vườn kiểng Thanh Phong thuộc ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây, TP. Sa Đéc, phát hiện có 02 chiếc xe gắn máy đậu trong vườn, không người trông coi nên đã thực hiện hành vi trộm chiếc xe hiệu Dream, sau đó cả 2 mang xe về nhà đối tượng Kiệt để cất giấu, Kiệt dùng biển số giả gắn vào hòng qua mặt cơ quan chức năng. Đến khoảng 08 giờ ngày 14/5/2022, Kiệt bị lực lượng Công an mời làm việc.

Được biết, Kiệt từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan công an đang xác minh vụ việc, truy bắt đối tượng Thanh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang