TPHCM: Hàng loạt đối tượng mua bán, sử dụng ma túy sa lưới

Thứ Hai, 17/08/2020 13:38  | Trung Hiếu

|

(CATP) Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Ban chỉ huy Công an quận (CAQ) Phú Nhuận, TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, kết hợp với Công an các phường cùng các phòng, ban liên quan ra quân truy quét tội phạm, nhằm giữ vững an ninh trật tự, góp phần bảo vệ bình yên cho người dân. Đội CSĐTTP về ma túy CAQ bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Mới đây nhất, khoảng 11 giờ ngày 11-8-2020, Đội CSĐTTP về ma túy CAQ Phú Nhuận phối hợp với Công an phường 5 bất ngờ kiểm tra phòng 303, nhà số 296 Nguyễn Thượng Hiền. Lúc này, trong phòng có 8 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1994), Hoàng Thị Thi (SN 1998), Vũ Tấn Đức (SN 1996, cùng ngụ Q.Phú Nhuận), Nguyễn Văn Hòa (SN 1994, ngụ Q4), Võ Hoàng Huy (SN 1996, ngụ H.Bình Chánh), Nguyễn Vũ Kim Ngân (SN 1998, ngụ H.Củ Chi), Lê Khắc Hiếu (SN 1983, ngụ Q.Thủ Đức), Vũ Duy Hoàng (SN 1999, ngụ H.Nhà Bè) đang "phê” ma túy.

Nguyễn Ngọc Bình

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 gói ma túy và nhiều công cụ sử dụng ma túy. Các đối tượng trên được đưa về trụ sở để lấy lời khai và kiểm tra nhanh. Theo tường trình của các đối tượng, tối 10-8, sau chầu nhậu ở Q1, cả nhóm rủ nhau mua ma túy về sử dụng tập thể. Sau đó, các đối tượng kéo về phòng 303 (phòng trọ mà Đức và Thi thuê để ở). Nguyễn Vũ Kim Ngân rủ Hoàng đến chơi cùng. Còn Nguyễn Thị Kim Ngân gọi điện đến chỗ quen để mua ma túy.

Cả nhóm "chốt đơn" mua nửa hộp ketamine và 10 viên thuốc lắc với giá 5,7 triệu đồng. Hòa đặt mua thêm một bình "khí cười" khoảng 1,5 triệu đồng. Các đối tượng thống nhất mỗi người góp 900 ngàn đồng cho Nguyễn Thị Kim Ngân lo chi phí cho "chầu" ma túy này. Ngay khi nhận "hàng", cả đám bắt đầu "phê” tại phòng ngủ.

Đến 6 giờ sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy các đối tượng lại bàn nhau mua thêm ma túy về sử dụng. Nguyễn Thị Kim Ngân gọi cho "mối" lấy thêm nửa hộp Ketamine và 5 viên thuốc lắc. Do không đủ tiền mặt, nên đối tượng này nhờ Đức chuyển khoản hơn 4,5 triệu đồng cho kẻ bán ma túy, rồi cả nhóm sẽ góp tiền trả Đức sau. Nhận được "hàng", cả nhóm lại sử dụng ma túy tập thể.

Các đối tượng sử dụng ma túy bị bắt quả tang

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tang vật thu tại hiện trường gồm: hơn 1,5 gam ma túy đá, 5 xe máy, 8 ĐTDĐ và hơn 13 triệu đồng. Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT CAQ Phú Nhuận đã tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ án đang được điều tra, mở rộng.

Khoảng đầu tháng 8-2020, các trinh sát thuộc Đội CSĐTTP về ma túy CAQ Phú Nhuận phát hiện một đối tượng lạ, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau thời gian ngắn theo dõi, khoảng 14 giờ ngày 10-8, các trinh sát ập tới bắt quả tang khi đối tượng đang dừng trước nhà số 203 Phan Đình Phùng (P17, Q.Phú Nhuận) để giao "hàng".

Tang vật thu giữ

Đối tượng cùng phương tiện là xe máy BS: 49M3-3233 được đưa về trụ sở Công an phường 17 để làm việc. Tại đây, đối tượng khai tên Nguyễn Ngọc Bình (SN 1980, ngụ Q11). Khám xét người đối tượng, lực lượng công an thu giữ 7 gói nylon chứa tinh thể không màu. Theo lời khai của Bình, toàn bộ số tinh thể này là ma túy đá, đang mang đi giao cho người mua. "Bạn hàng" của Bình đều là "mối" quen. Bản thân Bình cũng là con nghiện nên vừa bán, vừa có ma túy để sử dụng.

Với 2 vụ bắt quả tang trên, Đội CSĐTTP về ma túy CAQ Phú Nhuận còn kết hợp với các đơn vị liên ngành tuần tra, kiểm tra, xử lý hàng chục vụ liên quan đến việc lưu trú, sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần vào công tác bảo vệ trật tự trị an trên địa bàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang