Phá đường dây ma tuý lớn từ Sài Gòn về Phan Thiết, núp bóng xe chở hàng thiết yếu

Thứ Năm, 05/08/2021 10:09

|

(CAO) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định Quang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy quy mô lớn từ TP.HCM về Bình Thuận và tiến hành triệt phá.

Ngày 4-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với CSGT và Công an phường Xuân An, TP.Phan Thiết truy bắt đối tượng Trần Văn Quang (SN 1996, ngụ TP Phan Thiết) đang lén lút vận chuyển ma túy đi phân phối.

Khi thấy công an, đối tượng đã quăng xe máy bỏ chạy vào hẻm, vừa chạy đối tượng vừa ném các túi nhỏ ni lon bên trong có chứa ma túy khắp nơi hòng phi tang vật chứng, nhưng đã bị công an khống chế, bắt giữ.

Số ma tuý đối tượng vứt bỏ khi tháo chạy

Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin và hơn 600 gam ma túy đá. Tại cơ quan công an, đối tượng Quang khai, hàng tuần đều thực hiện 1 chuyến vào TPHCM để mua ma túy mang về phân phối lại cho các đầu mối trên các địa bàn trong tỉnh.

Trước đó, ngày 29-7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên QL1A, tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) bắt quả tang Huỳnh Văn Mến (SN 1998, ngụ TP.Phan Thiết) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 1 giỏ xách bên trong chứa 1kg ma túy đá và 100 gam Ketamin. Mến khai đã thuê xe tải rồi ngụy trang thành xe chở hàng hóa thiết yếu hoặc đi theo các xe chở rau củ hỗ trợ người dân TPHCM, sau đó vận chuyển ma túy về lại Phan Thiết. Mỗi lần vận chuyển thành công, Mến được Trần Văn Quang trả công từ 10 triệu đến 15 triệu đồng một chuyến và mỗi chuyến chuyển đưa về Phan Thiết từ 1 đến 2kg ma túy đá.

Đây là chuyên án được triệt phá trong thời điểm tình hình dịch COVID-19 tại Bình Thuận diễn biến phức tạp, TP Phan Thiết đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Bình luận (0)

Lên đầu trang