Bắt khẩn cấp kẻ "ngáo đá” chém thiếu úy công an

Thứ Ba, 29/12/2020 13:09  | Minh Thắng

|

(CATP) Ngày 28-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, vừa bắt khẩn cấp Huỳnh Huy Hoàng (32 tuổi, ngụ xã Bàu Trâm, TP.Long Khánh) về hành vi dùng dao chém trọng thương thiếu úy Bùi Văn Trưởng (Công an xã Bàu Trâm).

Tối 25-12 vừa qua, Hoàng lên cơn "ngáo đá”, la hét, chửi bới, đập phá đồ đạc. Nhận tin báo, Công an xã Bàu Trâm cử nhóm cán bộ, trong đó có thiếu úy Bùi Văn Trưởng đến hiện trường giải quyết vụ việc, không để đối tượng "phê” ma túy có hành động nguy hiểm với người dân.

Khi lực lượng đến nơi, Hoàng chạy vào nhà lấy dao tấn công các chiến sĩ công an. Trong lúc tổ công tác đang tìm cách khống chế, Hoàng chém đồng chí Trưởng và tấn công hai cán bộ, chiến sĩ khác gây thương tích. Ngay sau đó, lực lượng khống chế, đưa được gã về trụ sở làm việc. Riêng đồng chí Trưởng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long Khánh cấp cứu, với vết thương dài 25cm trên tay phải. Bác sĩ chẩn đoán anh Trưởng bị đứt cơ cánh tay.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang thăm hỏi, động viên tinh thần thiếu úy Trưởng
Huỳnh Huy Hoàng tại trụ sở công an

Theo người dân địa phương, Hoàng nghiện ma túy hơn 10 năm nay, từng 3 lần đi cai nghiện bắt buộc, nhưng vẫn tái nghiện. Sau mỗi lần trở về tái hòa nhập cộng đồng, Hoàng thường xuyên quậy phá, đe dọa đánh người, khiến bà con bất an, lo sợ mỗi khi đối tượng xuất hiện.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần trấn áp tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho người dân, chiều 27-12, đại tá Nguyễn Ngọc Quang (Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai) đến Bệnh viện Đa khoa Long Khánh thăm hỏi, động viên thiếu úy Trưởng và gia đình. Đồng chí Phó giám đốc biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Trưởng, mặc dù bị thương nặng, nhưng vẫn cùng đồng đội khống chế, bắt giữ Hoàng, không để đối tượng gây thương tích cho người dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang