TPHCM: Công an tuần tra, bắt tại trận nhóm đối tượng trộm một lúc 2 xe máy

Thứ Năm, 21/10/2021 20:58

|

(CAO) Tuần tra trên địa bàn lúc 23 giờ 50 ngày 19-10, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm quận Bình Tân (TPHCM) phát hiện hai đối tượng Trần Hoài Phong (SN 1996) và Huỳnh Công Triều (SN 1989), cùng ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang lấy trộm hai chiếc xe máy của một nhà dân trên đường 5B, P.Bình Hưng Hòa B, nên tiến hành bao vây bắt giữ.

Đối tượng Phong và Triều

Tang vật thu giữ gồm 1 xe Honda AirBlade BS: 59P2-120.06 và 1 xe Yamaha Exciter BS: 84L1-539.38, cùng nhiều đồ nghề các đối tượng sử dụng đi trộm cắp tài sản.

Tang vật vụ trộm

Tại trụ sở Công an phường Bình Hưng Hòa B, bước đầu Phong, Triều thừa nhận do cần tiền tiêu xài nên khi nghe người bạn mới quen tên Đạt gọi điện rủ lên quận Bình Tân đi trộm cắp tài sản, cả hai đồng ý tham gia.

Khuya 19-10, Đạt dùng xe Wave chở Phong, Triều đi “kiếm mồi”. Trước khi đi, Đạt đã chuẩn bị sẵn cho Triều, Phong quần, áo mặc cùng đồ nghề như: kiềm thủy lực, đoản vạn năng, mỏ lết, bình xịt hơi cay…

Khi đến gần nhà số 1 trên đường 5B, phường Bình Hưng Hòa B, phát hiện trong sân nhà có hai chiếc xe máy dựng trước sân không người trông coi, Đạt dừng xe để Phong, Triều cắt khóa cổng vào trong dắt trộm xe, còn Đạt chạy xe ra đầu đường đứng cảnh giới, đồng thời sẵn sàng chở đồng bọn trốn chạy trong trường hợp bị người dân phát hiện. Tuy nhiên, Phong, Triều vừa trộm xe xong, chưa kịp tẩu thoát thì bị tổ trinh sát HSĐN đi tuần tra phát hiện bắt quả tang.

Về phần Đạt, khi thấy đồng bọn sa lưới đã lặng lẽ rút êm. Công an quận Bình Tân kêu gọi Đạt nên sớm đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang