Bắt nhiều đối tượng trộm cắp tải sản tại quán nét

Thứ Ba, 05/01/2016 04:29  | Hoà Khánh

|

(CAO) Sáng ngày 4-1, Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản, chủ yếu trộm cắp tài sản tại các tiệm nét trên địa bàn tỉnh.

Từ tháng 12-2015 đến tháng 1-2016, trên địa bàn xảy ra ba vụ trộm cắp tài sản. Qua quá trình đấu tranh, bằng những biện pháp nghiệp vụ các cán bộ chiến sĩ đã bắt được những đối tượng trộm cắp.

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ sáng 20-12-2015, đối tượng Lê Đình Tú, SN 1993, trú tại H. Quảng Xương - tỉnh Thanh Hóa trên đường đi chơi net về thì phát hiện nhà số 10/73 đường Đặng Văn Ngữ - phường An Đông không khóa cửa nên nảy sinh ý đồ trộm tài sản.

Sau đó, Tú đột nhập vào ngôi nhà trên, lấy đi 1 máy tính xách tay hiệu Vaio, 1 điện thoại di động và 1 bật lửa Zippo rồi đem về phòng trọ cất giấu chờ tiêu thụ. Đến sáng cùng ngày, Tú đem số tài sản trộm cắp được mang đi cầm tại 1 tiệm cầm đồ ở đường An Dương Vương – phường An Đông thì bị lực lượng CA phát hiện bắt giữ.

Vào khoảng 5 giờ chiều 29-12-2015, Trần Văn Huy, SN 1995, trú tại H. Vĩnh Linh – tỉnh Quảng Trị về khi đang chơi “net” tại 1 tiệm vi tính ở số 47 đường Trần Quốc Toản – phường Tây Lộc, Huy thấy xe máy Honda Airblade mang BKS 75B1 – 151.53 của anh Lê Quốc Bảo, trú ở phường Tây Lộc chìa khóa còn cắm trên xe, không có người trông coi nên ra tay trộm cắp.

Đến tối cùng ngày, đang trên đường đem xe máy vừa trộm cắp được đi bán lấy tiền chơi net thì bị CA phường Tây Lộc bắt giữ, sau đó bàn giao cho cơ quan CATP Huế xử lý theo quy định.

Mới đây gần nhất, vào khoảng 4 giờ chiều 2-1-2016, do thiếu tiền tiêu xài nên 3 đối tượng Lê Quế, Dương Văn Minh Thành (cùng SN 1995) và Nguyễn Quang Hùng (SN 1999), cùng trú tại xã Hương Vinh – TX Hương Trà rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Do phát hiện 1 xe đạp điện hiệu Nishiki của 1 học sinh dựng (trị giá 12 triệu đồng) trước 1 quán net ở đường Duy Tân – phường An Cựu không khóa cổ và không có người trông coi, 3 đối tượng nhanh chóng trộm cắp rồi đem về cất giấu tại nhà 1 người quen ở đường Đặng Huy Trứ - phường Phước Vĩnh. Sau đó, khi đang trên đường mang tang vật đi tiêu thụ thì bị lực lượng CA phường An Cựu phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, cả 3 đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện CATP Huế đã ra lệnh bắt khẩn cấp với Lê Quế và Dương Văn Minh Thành, riêng Nguyễn Quang Hùng chưa đủ tuổi thành niên nên cho gia đình bảo lãnh.

Hiện, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng trước pháp luật. Vụ việc tiếp tục cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức hơn trong bảo vệ tài sản cá nhân cũng như đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là khi Tết nguyên đán đang đến gần.

Bình luận (0)

Lên đầu trang