Bắt nhóm nghiện ma túy gây ra hàng chục vụ trộm cắp

Thứ Hai, 27/04/2020 17:44

|

(CAO) Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, nhóm thanh niên ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương tụ tập lại rồi thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp ngay trên địa bàn mình sinh sống.

Ngày 27-4, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt phá một băng nhóm thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Trung Hiếu (18 tuổi), Phạm Văn Sao (25 tuổi), Nguyễn Thống Thiện (18 tuổi, cùng ngụ ấp Tiên Phong, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Tấn Hùng, 27 tuổi, ngụ ấp Long Điền, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng) và Phan Văn Hào (16 tuổi, ngụ ấp Phú An, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Nguyễn Tấn Hùng và Phạm Văn Sao.

Theo điều tra, chỉ trong một thời gian ngắn trên địa bàn các xã Long Hòa, Minh Tân thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị như xe mô tô, các loại xe thô sơ, xe đạp điện, điện thoại và nhiều tài sản khác gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trước tình hình trên, Đội CSHS Công an huyện Dầu Tiếng đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng trên địa bàn nhằm nhanh chóng truy bắt các đối tượng.

Phan Văn Hào và Nguyễn Trung Hiếu.

Từ tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 16-4 trinh sát thuộc Đội CSHS Công an huyện Dầu Tiếng phối hợp Công an xã Long Hòa phát hiện, bắt giữ tên Nguyễn Trung Hiếu về hành vi trộm 2 điện thoại của một người dân tại ấp Long Thọ, xã Long Hòa.

Qua đấu tranh, Hiếu khai nhận cùng Phạm Văn Sao, Nguyễn Thống Thiện, Nguyễn Tấn Hùng, Vũ Văn Quân, Phan Văn Hào và đối tượng tên Nhóc (chưa rõ lí lịch) thực hiện trên 19 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Nguyễn Thống Thiện.

Được biết các đối tượng này nghiện ma túy nặng, để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy bọn chúng tụ tập thành nhóm tại các nhà trọ, đảo quanh trên các tuyến đường tìm nhà dân để tài sản không ai trong coi, đột nhập trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Qua truy xét trinh sát Đội CSHS bước đầu đã thu hồi nhiều tài sản để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an huyện Dầu Tiếng đang mở rộng điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang