Bị đòi tiền, nam thanh niên đâm chết chủ nợ

Thứ Sáu, 06/05/2016 05:10  | Hương Nhàn

|

(CAO) Bị chủ nợ đòi tiền khi đến nhà bạn chơi, Lâm vớ được dao và giết luôn chủ nợ sau một hồi xô xát.

Sáng nay (5-5), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Võ Xuân Lâm (SN 1984, trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh) về tội Giết người.

Bị cáo Lâm

Cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An nêu rõ, 17 giờ chiều 22-12-2015, Lâm một mình điều khiển xe máy Wave đến nhà anh Nguyễn Văn Vượng (SN 1970, trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh) chơi.

Tại đây, Lâm bị anh Dương Văn Thịnh (SN 1965, trú tại phường Hưng Phúc, thành phố Vinh) hỏi món nợ trước đó nên hai bên xảy ra xô xát. Sau đó, Lâm vớ được con dao trên bàn nhà anh Vượng và quay lại dao đâm một nhát vào người anh Thịnh khiến nạn nhân tử vong sau đó hai ngày.

Lâm bỏ trốn, đến ngày 15-2-2016 thì ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước vành móng ngựa, bị cáo gửi lời xin lỗi tới người thân của nạn nhân. Trong thời gian tạm giam, bị cáo Lâm cũng đền số tiền 380 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Chị Hồng (vợ nạn nhân) có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lâm, mong bị cáo cải tạo tốt để trở về địa phương làm công dân tốt.

Xét những tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ của vụ án, HĐXX tuyên 11 năm tù giam đối với bị cáo Võ Xuân Lâm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang