Công an huyện Bình Chánh bắt đối tượng truy nã sau 9 năm lẩn trốn

Thứ Ba, 14/09/2021 10:57

|

(CAO) Nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn, mới đây, Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TPHCM) đã bắt giữ được một đối tượng bị Công an TX.Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng truy nã.

Tháng 9-2012, trong một lần cùng đồng bọn dùng hung khí chiếm đoạt tài sản của người khác, Huỳnh Văn Hiếu (SN 1997, ngụ xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu) bị Cơ quan điều tra Công an thị xã Vĩnh Châu xác định, truy bắt.

Hiếu bỏ trốn khỏi địa phương và lưu lạc khắp nơi, để che giấu thân phận của mình, Hiếu trốn lên huyện Bình Chánh, TPHCM thuê phòng trọ ở ấp 6, xã Vĩnh Lộc B trú ngụ.

Đối tượng Huỳnh Văn Hiếu

Ngày 16-9-2012, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Vĩnh Châu ra quyết định truy nã Hiếu. Tuy nhiên, do Hiếu thường xuyên thay đổi chỗ ở, làm nghề tự do để kiếm sống nên hành tung của y gây khó khăn cho công tác truy bắt của cơ quan chức năng.

Ngày 10-9-2021, qua công tác tuần tra, quản lý địa bàn, Thượng úy Nguyễn Lê Thanh Long – Cảnh sát khu vực phụ trách ấp 5 và đồng chí Đỗ Hữu Hạnh – Công an viên phụ trách ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B phát hiện Hiếu với dáng vẻ khả nghi.

Chợt nhớ nhân dạng và thông tin từ các đồng nghiệp Sóc Trăng gửi đến, Thượng úy Long lập tức gọi báo đề nghị Ban chỉ huy xác minh và cung cấp lại thông tin.

Xác định chính xác gã thanh niên vừa giáp mặt chính là Huỳnh Văn Hiếu, Thượng úy Long phối hợp lực lượng dân phòng bắt giữ Hiếu.

Đối tượng Hiếu được Công an huyện Bình Chánh bàn giao cho Công an TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định, Công an huyện Bình Chánh đã bàn giao đối tượng Hiếu cho Công an TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng ngay trong chiều ngày 10/9/2021.

Bình luận (0)

Lên đầu trang