Bình Thuận: Lại tổ chức vượt biển trốn ra nước ngoài trái phép

Thứ Hai, 14/03/2016 07:26  | Lê Long

|

(CAO) Trần Thị Lụa (cư ngụ KP.8, P.Phước Hội, TX.La Gi) có ý sang định cư trái phép tại Úc nên chủ động gặp Võ Thị Loan (SN 1965, ngụ KP.8), vợ chồng Huỳnh Thị Kiều, Nguyễn Đình Quý (ngụ cùng khu phố) bàn nhau lên kế hoạch tổ chức đưa người vượt biển trốn đi nước ngoài.

Theo đó, Trần Thị Lụa rủ rê lôi kéo 18 người thân, họ hàng quen biết đi cùng. Huỳnh Thị Kiều rủ rê 22 người trong họ hàng, quen biết tham gia.

Lụa và Kiều trực tiếp đi kiếm thuyền để mua làm phương tiện vượt biển. Kiều chịu trách nhiệm mua nhiên liệu, lương thực thực phẫm,đồ dùng... làm phương tiện sinh hoạt trong thời gian trên biển.

Nguyễn Đình Quý có nhiệm vụ đi xem thuyền trước khi mua và lo tu sửa thuyền trước khi khởi hành. Nguyễn Đình Quyết giữ vai trò tài công điều khiển thuyền, được đưa vợ và hai con đi cùng.

Mọi khâu chuẩn bị đã xong, ngày 01-7-2015, Quyết điều khiển thuyền BTh-96283 TS chở theo 46 người từ cửa biển Thanh Hải (P.Thanh Hải, TP.Phan Thiết chạy sang Úc.

Sau hơn 20 ngày lênh đênh trên biển, thuyền tới hải phận nước Úc và bị tàu tuần tra của Hải quân Úc bắt giữ vì xâm nhập trái phép.

Phía chính phủ Úc đã lập hồ sơ, thông báo cho chính quyền Việt Nam và trao trả tất cả 46 người này tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Qua điều tra, tất cả can phạm điều có thái độ thành khẩn khai báo, nhận ra sai lầm. Những người trên có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự. Tất cả đều khai rằng ra đi vì muốn có công việc làm ăn thu nhập cao, không có mục đích chống phá chính quyền.

Đây là tình tiết được giảm nhẹ hình phạt theo qui định tại điểm p, khoán 1, 2 Điều 46 Bộ Luật hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân TX.La Gi đã kết thúc cáo trạng vụ án “Tổ chức đưa người vượt biển trốn đi nước ngoài trái phép", chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp xét xử.

Bình luận (0)

Lên đầu trang