Công an quận Bình Thạnh, TPHCM:

Tìm bị hại của 2 đối tượng giả danh trung tướng và đại úy quân đội

Thứ Ba, 14/09/2021 11:05  | Nguyễn Yên

|

(CAO) ​Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM tìm cá nhân, tổ chức là bị hại của hai đối tượng giả danh sĩ quan cao cấp quân đội là Võ Thành Phúc và Trần Vũ Hàn Minh Nhật.

Hai đối tượng thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM tìm cá nhân, tổ chức là bị hại của 2 đối tượng giả danh sĩ quan quân đội.

Trước đó, hôm 11/9, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thành Phúc (52 tuổi, ngụ quận 7), Trần Vũ Hàn Minh Nhật (34 tuổi, ngụ quận 4) về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã thu giữ một số tài liệu liên quan hoạt động phạm tội của các bị can.

Như CAO đã đưa tin, lúc 21 giờ 45 ngày 9/9, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid -19 khu vực cầu Kinh, phường 27, quận Bình Thạnh, tổ công tác phát hiện Trần Vũ Hàn Minh Nhật mặc quân phục quân đội gắn quân hàm Đại úy điều khiển xe ô tô lưu thông qua chốt có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Nhật không xuất trình được giấy tờ hợp lệ nên tổ công tác mời Nhật về trụ sở Công an làm việc. Tại cơ quan Công an, Nhật khai được thủ trưởng của mình là Trung tướng Võ Thành Phúc cử đi công tác.

Tuy nhiên, qua điều tra, làm việc với Võ Thành Phúc, Trần Vũ Hàn Minh Nhật; Công an quận Bình Thạnh xác định cả hai không phải là quân nhân.

Nhằm phục vụ công tác điều tra, những cá nhân, cơ quan, tổ chức nào trong thời gian qua bị Võ Thành Phúc, Trần Vũ Hàn Minh Nhật lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (địa chỉ số 18 Phan Đăng Lưu, Phường 6, quận Bình Thạnh, số điện thoại 028.38432.345) để cung cấp thông tin.

Bắt tạm giam hai đối tượng mạo danh trung tướng và đại úy quân đội
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang