Cán bộ bảo vệ rừng chỉ chỗ cho “lâm tặc” phá rừng để lấy tiền tiêu xài

Thứ Hai, 21/06/2021 17:46  | Hoàng Quân

|

(CAO) Dũng và 8 đối tượng rủ nhau đi phá gỗ bán lấy tiền tiêu xài. Các đối tượng được cán bộ bảo vệ rừng tại Thừa Thiên Huế chỉ cho vị trí phá rừng và thống nhất chung chi cho cán bộ này 2 triệu đồng mỗi xe chở gỗ ra.

Ngày 21-6, Công an TX.Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) thông tin, Cơ quan CSĐT vừa tống đạt ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bứt tạm giam 1 cán bộ bảo vệ rừng và 9 “lâm tặc: cùng về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ.

Các bị can bị khởi tố, bắt giữ gồm: Lê Như Nguyện - cán bộ quản lý và bảo vệ rừng thuộc BQL rừng phòng hộ Hương Thủy; Trần Dũng; Nguyễn Văn Bảo; Nguyễn Đình Bảo; Nguyễn Viết Di; Nguyễn Văn Ý; Dương Văn Vũ; Nguyễn Minh Trí; Trần Tiến; Đào Văn Lợi (cùng ngụ TX.Hương Thủy).

Công an TX.Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) đấu tranh, khai thác các đối tượng trong vụ án.

Theo điều tra đầu tháng 4-2021, Dũng chủ mưu, rủ rê Văn Bảo, Đình Bảo, Di, Ý, Vũ, Trí, Tiến và Lợi tham gia khai thác rừng trái phép tại lô 39 và lô 52 (thuộc khoảnh 1, tiểu khu 157, đóng tại xã Phú Sơn, TX.Hương Thủy). Trước khi vào khai thác rừng trái phép, Dũng gọi điện thoại cho Lê Như Nguyện và được Nguyện “chỉ điểm” vị trí khai thác trong khu vực rừng do Nguyện quản lý.

Nguyễn và Dũng thỏa thuận, mỗi xe tải chở gỗ ra khỏi rừng thì Dũng đưa cho Nguyện 2 triệu đồng. Cho đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã khai thác trái phép 55 cây thông nhựa (hơn 25m3), thiệt hại tài sản hơn 75 triệu đồng. Số gỗ khai thác được, Dũng và các đối tượng đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Bình luận (0)

Lên đầu trang