Khởi tố 11 đối tượng đánh bạc trong thời gian giãn cách xã hội

Thứ Hai, 02/08/2021 15:01  | Đăng Khoa

|

(CAO) Trưa 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ khởi tố cho tại ngoại 2 đối tượng Lương Quang Tuân (SN 1978), Trần Thanh Giang (SN 1987, cùng ngụ ấp Nhơn Hưng A, xã Nhơn Nghĩa) về hành vi Tổ chức đánh bạc và khởi tố cho tại ngoại 9 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Lương Quang Tuân
Trần Thanh Giang

Trong thời gian TP.Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch, thì ngày 24/7, Lương Quang Tuân tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại nhà của mình (thuộc ấp Nhơn Hưng A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ).

Để thực hiện hành vi trên, Lương Quang Tuân cấu kết với Trần Thanh Giang lôi kéo các đối tượng đến tham gia để lấy tiền xâu. Theo thỏa thuận giữa Tuân với người làm cái lắc tài xỉu, mỗi giờ Tuân lấy tiền xâu 200.000 đồng. Giang là người trực tiếp ở tại chiếu bạc giám sát để lấy tiền xâu theo thỏa thuận của Tuân. Kết thúc sòng bạc, Tuân và Giang chia đôi số tiền xâu được trong ngày.

Trưa 26/7, Tuân và Giang huy động được 9 đối tượng để chơi tài xỉu ăn thua bằng tiền gồm Hồ Đinh Lăng, Trần Văn Út Em, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Thanh Tùng, Đinh Công Thanh, Trần Phước Lộc, Huỳnh Thanh Thảo, Ngô Hữu Quốc và Lê Văn Nhã đến tham gia.

Giang lấy tiền xâu được 800.000 đồng chưa đưa cho Tuân. Lúc lực lượng Công an huyện Phong Điền ập vào kiểm tra, Tuân trèo qua mái nhà trốn thoát, sau đó y ra đầu thú.

Tang vật thu giữ

Thượng tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Phong Điền cho biết: "Trong thời gian, cán bộ và nhân dân TP.Cần Thơ ra sức phòng chống dịch Covid-19, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì các đối tượng trên tụ tập đông người tham gia đánh bạc. Việc khởi tố các đối tượng trên để răn đe các đối tượng khác xem thường pháp luật, không thực hiện các quy định của Nhà nước trong công tác phòng chống dịch".

Các đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc:

Bình luận (0)

Lên đầu trang