Cảnh giác thủ đoạn “phù phép” sắt xây dựng để chiếm đoạt tiền của người mua

Thứ Ba, 13/07/2021 09:40  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 12-7, Cơ quan CSĐT Công an H.Tri Tôn (An Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Viết Hiếu (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Dương), Trần Văn Cường (SN 1994) và Lương Thế Đạt (SN 1992, cùng ngụ TPHCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 đối tượng bị bắt. Ảnh: Anh Tầm.

Theo điều tra, ngày 30-6, bà Huỳnh Thị Ni (ngụ TT.Tri Tôn, huyện Tri Tôn) đặt mua 400 cây sắt phi 10 và 150 cây sắt phi 18 tại TPHCM với giá trên 103 triệu đồng.

Đến khoảng 8 giờ 45 phút ngày 1-7, Hiếu cùng Cường và Đạt điều khiển xe ô tô tải cẩu đến công trình xây dựng của nhà bà Ni giao sắt. Sau khi đếm đủ số lượng sắt trên xe, bà Ni giao trước cho Hiếu 100 triệu đồng.

Khi vừa cẩu số sắt xuống thì nhóm thợ xây nhà cho bà Ni phát hiện số sắt được giao ít hơn số đặt mua nên yêu cầu Hiếu kiểm đếm lại. Thấy sự việc bị bại lộ, Hiếu liền chạy lên xe cùng Cường và Đạt bỏ chạy.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tri Tôn tổ chức lực lượng truy đuổi bắt giữ 3 đối tượng cùng phương tiện và tang vật.

Những đoạn sắt được "phù phép" để các đối tượng giao cho khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền.

Tại Công an các đối tượng khai nhận: Trước khi giao hàng cho bà Ni đã chuẩn bị 200 đoạn sắt phi 10 và 70 đoạn sắt phi 18, rồi hàn lại với nhau thành khối. Sau đó, các đối tượng chỉ mua 200 cây sắt phi 10 và 80 cây sắt phi 18 rồi chèn các khối sắt đã chuẩn bị sẵn phù hợp với số sắt bà Ni đặt mua để chiếm đoạt số tiền gần 50 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang