Cặp tình nhân lập "đại siêu thị ma túy" ở bãi rác chuẩn bị hầu tòa

Thứ Tư, 19/08/2015 12:07  | Phương Hòa

|

(CAO) Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa có cáo trạng truy tố 25 bị can về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", theo Điều 194 Bộ Luật Hình sự.

Như báo Công an TP.HCM đã có bài phản ánh, khu vực bãi rác Thành Công (thuộc P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội) từ nhiều năm qua trở thành nơi tập kết của các đối tượng nghiện trên địa bàn thành phố.

Cầm đầu ổ nhóm chuyên bán lẻ và tổ chức sử dụng ma túy tại đây là cặp vợ chồng hờ Nguyễn Quốc Trung (SN 1970, trú tại P.Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) và Lê Thị Tân (SM 1990, quê TP.Tuyên Quang).

Vợ chồng Trung - Tân và các đối tượng trong đường dây

Theo cáo trạng, ngày 27-2-2014, Cục CSĐT tội phạm về ma túy – Bộ Công an phối hợp với Công an Q.Đống Đa đã triệt phá tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực bãi rác Thành Công, bắt quả tang Trần Văn Tiến đang bán lẻ heroin cho Trần Mạnh Thản.

Qua khai thác mở rộng, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp nơi cất giấu ma túy và nơi ở của Trung – Tân; đồng thời lần lượt bắt giam tổng cộng 25 bị can trong vụ án. Ngoài vợ chồng Trung - Tân, các đối tượng nữ làm tiếp viên phục vụ quán karaoke, còn các đối tượng nam làm nhiệm vụ trông coi bãi gửi xe, chợ đồ cũ, hồ cá, đưa đón nhân viên nữ đến phục vụ tại các quán karaoke...và tất cả đều được giao việc tìm khách bán lẻ heroin. Trung trả công cho mỗi đối tượng từ 400.000-500.000 đồng/ngày.

Kết quả điều tra đã đủ căn cứ xác định, từ 1-6-2012 đến cuối tháng 2-2014, Trung – Tân đã mua gần 1,7kg heroin của nhiều đối tượng, chia thành tép nhỏ để bán lẻ, thu lời hàng tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang