Cặp vợ chồng ‘hành nghề’ móc cốp xe, trộm gần tỷ đồng

Thứ Năm, 06/04/2017 13:16

|

(CAO) Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu làm rõ, năm 2014 đến tháng 7-2016, cặp vợ chồng trên thực hiện 25 vụ móc cốp xe trộm gần 700 triệu đồng.

“KỊCH BẢN” HOÀN HẢO

Ngày 5-4, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu có cáo trạng truy tố Võ Văn Tim (SN 1971, ngụ đường Lý Văn Lâm, khóm 3, phường 1, TP.Cà Mau) cùng vợ là Trương Thiên Nga (SN 1979, ngụ đường Trương Phùng Xuân, khóm 2, phường 8, TP.Cà Mau) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trương Thiên Nga (SN 1979)

Tháng 5-2016, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu nhận được nhiều đơn trình báo của nạn nhân. Theo đó, lợi dụng sơ hở của người dân, một số đối tượng móc cốp xe để trộm cắp tài sản. Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cử trinh sát xác minh, kết quả đúng như đơn trình báo của người dân. Hàng ngày, đôi vợ chồng lạ mặt lãng vãng ngân hàng, trường học. Phát hiện người dân chạy xe đắt tiền có tài sản, bọn chúng tìm cách cạy cốp xe lấy trộm.

Kịch bản của chúng hết sức tinh vi: Phát hiện nạn nhân, chúng khoanh vùng, chờ cho nạn nhân đi vào cổng trường rướt con hoặc cơ quan, ban ngành, một phụ nữ có nhiệm vụ che chắn tầm nhìn người dân. Lúc đó, một thanh niên giả vờ nghe điện thoại đến gần chiếc xe dùng tay móc cốp xe lấy túi xách và các tài sản khác. Bọn chúng thực hiện hết sức chuyên nghiệp. Thời gian thực hiện hành vi móc cốp chỉ mất vài phút.

Trước kết quả xác minh, lãnh đạo phòng xác lập chuyên án phân công nhiều mũi theo dấu vợ chồng chuyên cạy cốp xe. Sáng 19-7-2016, Tim điều khiển xe mô tô hiệu Air Blade mang BKS: 69C1-224.90 chở Nga từ TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến TP.Bạc Liêu để trộm cắp tài sản.

Bọn chúng rảo quanh nhiều con đường thuộc khu vực chợ phường 3, TP.Bạc Liêu. Đến 12 giờ cùng ngày, Tim điều khiển xe chạy qua cửa hàng tổng hợp chúng phát hiện chị Lâm Thị Tho (SN 1973, ngụ ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) để túi xách đựng tài sản vào trong cốp xe liền chạy xe theo dõi chị tìm cơ hội lấy trộm ví. Chị Tho chạy xe đến tiệm vàng Phước Sanh, chợ phường 3, TP.Bạc Liêu đi vào mua vàng. Tim phát hiện, trước cửa tiệm vàng có camera an ninh nên không thực hiện tiếp tục theo dõi “con mồi”.

Đối tượng Tim và chiếc xe tay ga đắt tiền khi đi móc cốp

Chị Tho chạy xe qua đậu trước Nhà thuốc Khai Minh (thuộc khóm 2, phường 3, TP.Bạc Liêu), Tim điều khiển xe chạy lại đậu gần chiếc xe trên. Lúc này, Nga xuống xe đi vào nhà thuốc tây đứng che khuất tầm nhìn của chị Tho để Tim dùng tay cạy cốp xe lấy trộm cái ví đựng tài sản bên trong.

Khi Tim lấy ví đựng tài sản của chị Tho giấu vào lưng quần, phủ áo xuống che lại thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự bắt quả tang. Kiểm tra trong ví có hơn 9,3 triệu đồng, 1 tấm lắc vàng 24K có trọng lượng 1 lượng, 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy J7 và một số giấy tờ tùy thân của bị hại. Tổng giá trị tài sản khoảng 50 triệu đồng.

SỐNG NHƯ “ĐẠI GIA”

Theo Cơ quan điều tra, hai đối tượng trên không hai đối tượng trên không có công ăn việc làm ổn định nhưng sống vương giả như đại gia. Để có tiền tiêu xài phung phí nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn chưa no lo chưa tới, bọn chúng bàn bạc nhau móc cốp xe trộm tài sản. Hàng ngày, Tim sẽ điều khiển xe mô tô chở Nga theo các tuyến đường nội ô có nhiều tiệm vàng, ngân hàng, dân cư tập trung đông… thuộc các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng để tìm người nào để tài sản trong cốp xe mô tô sẽ theo dõi.

Khi nạn nhân sơ hở, Nga sẽ tiếp cận bị hại che khuất tầm nhìn hoặc làm bị hại mất tập trung để Tim tiếp cận xe mô tô của bị hại dùng tay cạy cốp xe lấy trộm tài sản bên trong rồi cả hai nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Để đánh lạc hướng lực lượng công an, bọn chúng thường xuyên đổi địa bàn hoạt động.

Làm việc với cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận thực hiện hơn 50 vụ móc cốp xe với số tiền hàng tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra chứng minh được bọn chúng thực hiện 25 vụ móc cốp xe trộm tài sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng với số tiền trộm gần 700 triệu đồng.

Theo đó, Tim, Nga thực hiện 10 vụ móc cốp xe tại TP.Bạc Liêu. Tại TP.cà Mau, bọn chúng thực hiện 11 vụ còn lại 4 vụ thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo lời khai của Nga, khi “ăn hàng” được số tiền lớn, Nga đổi địa bàn hoặc ăn xài hết số tiền trên mới tiếp tục đi trộm.

Vào sân chùa móc cốp xe bị bắt quả tang

Ngày 16-7-2014, chị Lê Thị Diễm (SN 1983, ngụ đường Nguyễn Trãi, khóm 1, phường 9, TP Cà Mau) điều khiển xe mô tô đến khóm 4, phường 2, TP.Cà Mau. Xe vừa đậu lề đường khoảng 10 phút thì phát hiện túi xách để trong cốp bị lấy trộm gồm: 1 lắc tay vàng 24K, trọng lượng 5 lượng; 4 nhẫn vàng 24K, trọng lượng mỗi nhẫn 5 chỉ; 1 sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 2 lượng; 1 sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 5 chỉ trị giá hơn 300 triệu đồng. Phi vụ do Tim, Nga thực hiện.

Đến ngày 26-3-2015, bọn chúng tìm đến xã An Xuyên, TP.cà Mau móc cốp xe của chị Trần Thị Tuyết Phượng (SN 1963, ngụ ấp 8, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) trộm 80 triệu đồng. Ngày 21-6-2016, bọn chúng tìm đến TP.Sóc Trăng, móc cốp xe của chị Nguyễn Phương Yến Trinh (SN 1970, ngụ đường Trần Bình Trọng, khóm 1, phường 2, TP.Sóc Trăng) trộm tài sản, nữ trang gần 40 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, người dân cần cảnh giác khi để túi xách có tài sản trong cốp xe. Nếu sơ hở trở thành nạn nhân của đối tượng trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang