Chặn các đường dây ma túy từ Campuchia qua biên giới Tây Ninh

Thứ Hai, 19/07/2021 21:08

|

(CATP) Thời gian gần đây, tại địa bàn tỉnh Tây Ninh nổi lên tình trạng người Trung Quốc, Campuchia và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cấu kết với số đối tượng trong nước lập nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ Phnom Penh thẩm lậu vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, sau đó đưa về các tỉnh, thành phía Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ 3.

Những ông chủ “ngoại”

Tây Ninh với 240 km đường biên giới với Campuchia, có 2 cửa khẩu quốc tế, 3 cửa khẩu quốc gia và rất nhiều đường tiểu ngạch, đường ngang, lối mở; đặc biệt, có 24 casino tập trung nằm dọc theo tuyến biên giới dẫn đến rất nhiều loại tội phạm hình sự, kinh tế, nhất là tội phạm về ma túy.

Trong đó, nổi lên tình trạng người Trung Quốc, Campuchia và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cấu kết với số đối tượng trong nước lập nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ Phnom Penh thẩm lậu vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, sau đó đưa về các tỉnh, thành phía Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ 3.

Tội phạm ma túy trên tuyến biên giới này hoạt động có tổ chức, rất chặt chẽ, kín đáo. Các đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy thường là người nước ngoài và người ngoài tỉnh, chỉ đạo từ xa, không trực tiếp giao, nhận hàng mà giao cho đàn em thực hiện nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh triệt phá. Các lực lượng chức năng thường chỉ bắt được đối tượng vận chuyển, hiếm khi lần ra số chủ mưu, cầm đầu.

Thời gian gần đây, do lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh công tác đấu tranh tội phạm ma túy trên tuyến biên giới nên đối tượng chuyển hướng hoạt động, chủ yếu vận chuyển vào Việt Nam qua khu vực các cửa khẩu thuộc tỉnh Long An, sau đó mới trung chuyển qua địa bàn tỉnh Tây Ninh về TPHCM.

Phương thức hoạt động của chúng cũng rất tinh vi. Các đối tượng thường sử dụng nhiều điện thoại di động khác nhau để liên lạc, thường xuyên thay đổi sim, gọi một lần rồi bỏ sim, trao đổi với nhau bằng các tín hiệu, tiếng lóng…Gần đây, chúng sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Wechat. Messenger…để liên lạc, trao đổi với nhau, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, bắt giữ, điều tra và xử lý.

Ma túy được các đối tượng giấu trong các mô tơ điện.

Mới đây, nhận được thông tin về tổ chức tội phạm do một số đối tượng chủ mưu cầm đầu người Việt sống tại Campuchia cấu kết với các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) hiện sống tại TPHCM vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TPHCM đi nước ngoài tiêu thụ qua đường bộ, đường hàng không, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an đã phối hợp với Công an các địa phương xác lập chuyên án, tập trung triệt phá.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh, đến 20h ngày 19/5/2021, tại Bình Tân, TPHCM, Ban chuyên án phát hiện, thu giữ 3 thùng mì tôm, trong mỗi thùng chứa 10 kg ma túy Ketamin trên xe ô tô BS: 59G-12697, bắt hai đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) làm nhiệm vụ vận chuyển thuê cho ông trùm Huang Yen Sheng, người Đài Loan - kẻ điều hành khâu nhận và tiêu thụ tại TPHCM.

Để vận chuyển đi các “kho hàng” trong cả nước, các đối tượng còn giấu ma túy trong các máy mô tơ điện nặng hàng tấn, nhét vào dạ dày lợn, cấp đông rồi trà trộn, giấu cùng với thịt lợn không có ma túy, sau đó gắn thiết bị định vị vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ. Đến nay, Cục C04 đã bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 270 kg ketamin, làm rõ tổng số chúng đã vận chuyển và bị thu giữ là 540 kg ma túy tổng hợp.

Ma túy được các đối tượng giấu trong các mô tơ điện.

Trước đó, ngày 4/4/2021 tại Phường 10, Quận 11, TPHCM, Cục C04 phối hợp với Công an TPHCM triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 4 đối tượng, thu 49 bánh heroin, 13 kg MTTH dạng đá, 8 kg MTTH ketamine, 11.000 viên MTTH, 1.000 lọ dạng nước (còn gọi là “nước biển”), 5.000 gói ma túy dạng bột...

Thời gian qua, Công an tỉnh Tây Ninh cũng phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 380 vụ, 1,118 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 200 kg ma túy các loại, 20.500 USD, trên 475 triệu đồng, 1 khẩu súng, 19 xe ô tô, 256 mô tô cùng nhiều tang vật, tài sản khác có liên quan.

Ma túy được các đối tượng giấu trong các mô tơ điện.

Tăng cường phối hợp phòng chống ma túy

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia qua Tây Ninh, thời gian qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh Tây Ninh ký kết Kế hoạch hợp tác phòng chống và kiểm soát ma túy với chính quyền 3 tỉnh Pray Veng, Tboung Khmum, Svay Rieng thuộc Vương quốc Campuchia giáp biên giới Tây Ninh.

Công an tỉnh Tây Ninh cũng ký biên bản hợp tác với chính quyền 2 tỉnh Tboung Khmum, Svay Rieng, theo đó cứ 6 tháng họp trao đổi thông tin 1 lần; riêng lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, ngoài các địa phương trên, còn có quy chế phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy Công an TP Bavet-Campuchia.

Ma túy được các đối tượng giấu trong dạ dày (bao tử) lợn.

Thời gian tới, ngoài việc thực hiện các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy theo chỉ đạo của Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Công an trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh sẽ chủ động phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin với các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của Ty Cảnh sát các tỉnh thuộc Campuchia giáp biên, các Văn phòng Liên lạc qua biên giới (BLO) Bến Cầu, Xa Mát duy trì họp giao ban với các văn phòng BLO Campuchia nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các băng nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển xuyên quốc gia qua địa bàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang