Cháy nhà cấp 4, ba người thoát chết

Thứ Hai, 31/08/2015 16:29  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Chiều 31-8, ba người dân kịp thời chạy thoát khỏi căn nhà phát hỏa trên đường Quang Trung. Một chiến sỹ bị thương trong quá trình dập lửa.

Khoảng 13 giờ 15, căn nhà ở địa chỉ 525/9/21E Quang Trung (P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM) do ông Cao văn Sùng (78 tuổi) làm chủ bất ngờ bốc cháy.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn

Nghe tiếng tri hô, người dân địa phương nhanh chóng dùng bình CO2, vòi nước để dập lửa nhưng không hiệu quả. Ít phút sau, đám cháy lan rộng và bùng phát dữ dội. Ông Sùng cùng vợ và đứa cháu kịp thời chạy ra ngoài thoát thân.

Nhận tin báo, Phòng CS PCCC Q.Gò Vấp huy động 3 xe nước, 1 xe chỉ huy, 1 xe chuyên dùng và 32 chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Ngôi nhà của cụ Sùng nằm trong hẻm sâu và bị kẹp giữa hai căn nhà cao tầng nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Nhiều vật dụng bên trong bị cháy

Trong lúc tiếp cận đám cháy, một chiến sĩ bị ngã và được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức trong tình trạng trật khớp tay. Gần 1 giờ sau, ngọn lửa được dập tắt, toàn bộ gác gỗ và nhiều tài sản bên trong bị cháy rụi, hư hỏng.

Được biết, gia đình ông Sùng thuộc diện khó khăn, ngôi nhà đã xuống cấp và được phường cấp nhà tình thương.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang