Chém trọng thương đối phương tại quán bar vì bị ‘nhìn đểu’

Thứ Tư, 18/05/2016 16:53  | Thanh Huyền

|

(CAO) Cho rằng nam thanh niên ngồi chơi trong quán bar nhìn mình thách thức, nam thanh niên vác dao đến chém trọng thương đối phương rồi bỏ chạy nhưng không thoát.

Khoảng 23 giờ 30 đêm 15-5-2016, hàng trăm dân chơi Sài Thành đang say sưa lắc lư theo những âm thanh chát chúa và ánh sáng đủ sắc màu bên trong quán DC Club 148 Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi thấy Khiếu Hữu Thắng (SN 1986, ngụ Q. Đồng Đa, Hà Nội) cùng đồng bọn vừa ngồi chơi tại bàn vip 20 vác dao chém xối xả anh Vũ Văn Có (SN 1983, ngụ Q12), đang ngồi chơi cùng nhóm khoảng 20 người bàn bên cạnh.

Chứng kiến nhóm thanh niên manh động, đằng đằng sát khí, nạn nhân bê bết máu, nhiều dân chơi vũ trường sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

Lúc này nhân viên và bảo vệ quán bar gồm: anh Phạm Thanh Liêm (SN 1988, ngụ Q10), Văn Hiệp (SN 1981, ngụ Q. Tân Phú), Nguyễn Hoàng Đông (SN 1984, ngụ Q7) vào giải cứu nạn nhân, đuổi theo bắt giữ Thắng giao công an. Nạn nhân được bạn bè và người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đứt gân ngón tay trái và một vết thương đâm trúng lồng ngực trái.

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 con dao bầu cán gỗ, 1 USB chứa đoạn Clip ghi lại vụ hỗn chiến trong DC Club cùng nhiều vật dụng liên quan.

Hung khí gây án

Tại cơ quan điều tra Thắng khai: Do bị anh Có lấy ly nước và hộp quẹt và còn nhìn mình khiêu khích nên đến khu vực chợ Thái Bình, quận 1, lấy con dao bầu quay lại vũ trường tấn công đối phương thì bị bắt giữ!. Được biết, trước đây Thắng từng có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản.

Sau khi được mổ vết thương, anh Có khẳng định trước đó không quen biết gì với Thắng và đồng bọn của gã cũng như không có chuyện anh lấy ly nước và hộp quẹt của y.

Kiểm tra lại hệ thống camera của quán bar, xác định vào khoảng 23 giờ 55 phút, Thắng cùng hai thanh niên mỗi người cầm một con dao, vỏ chai bia xông vào quán bar. Ngoài Thắng ra, còn có một đối tượng mặc áo sơ mi tay dài sọc trắng, gã còn lại mặc áo thun, đội nón kết…

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 nhận định trên đây chỉ là lời khai đơn phương của Thắng, cho thấy còn nhiều mâu thuẫn, không phù hợp với những gì bị hại, nhân chứng và camera tại hiện trường ghi được.

Ngày 17-5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Khiếu Hữu Thắng để xử lý về hành vi Cố ý gây thương tích đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, truy bắt đối tượng liên quan còn lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang