Tiền Giang:

Côn đồ xông vào nhà hành hung con, đâm thủng bụng cha

Thứ Tư, 22/06/2016 14:39  | Hữu Vinh

|

(CAO) Ngày 21-6, Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng bụng vào đêm 19-6.

Ông Được đang điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 19-6, ông Ngô Văn Được (46 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) được người thân chuyển đến bệnh viện trong tình trạng có hai vết thương thấu bụng (một vết khoảng 3cm bên phải hạ sườn, một vết khoảng 1cm bên thượng vị sang bên trái) gây thủng gan, thủng đại tràng, thủng ống mật chủ…

Sau khi làm các xét nghiệm, bệnh nhân được đưa lên phòng mổ cấp cứu, các bác sĩ tiến hành khâu ống mật chủ, dẫn lưu Kehr, khâu đại tràng, mở đại tràng ra da, dẫn lưu Douglas… Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe ông Được ổn định nhưng đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Người nhà ông Được cho biết khi ông cùng 3 người bạn ngồi nhậu trong nhà thì bất ngờ có 2 thanh niên khoảng 30 tuổi xông vào nhà đánh con trai ông. Trong lúc can ngăn, ông Được bị hai thanh niên đâm thủng bụng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang