Bắt con nghiện dùng kim tiêm cướp tài sản ở Sài Gòn

Thứ Hai, 02/11/2020 07:46  | Thanh Huyền

|

(CATP) Ngày 27-10, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Bùi Quốc Trung (SN 1985, quê Sóc Trăng), Trang Văn Hữu (SN 1998, ngụ Q7) về hành vi cướp, trộm cắp tài sản.

Trước đó một ngày, cô Phan Uyên Nhã Trúc (SN 1999, quê Long An) chạy xe Future BS: 59L1-211.29 đậu trước cổng phụ Sân vận động Hoa Lư (số 2 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q1). Lúc ngồi trên xe, cô gắn tai nghe vào điện thoại iPhone 8 Plus để sử dụng. Thấy vậy, Trung cầm chiếc kim tiêm chĩa vào tay cô Trúc đe dọa, buộc đưa điện thoại. Do nạn nhân không đồng ý nên bị Trung đẩy ra phía sau để cướp xe.

Sau đó, Trung định lên xe tháo chạy nhưng bị nạn nhân giằng lại, khiến gã không ngồi lên xe được. Tên cướp tiếp tục dùng kim tiêm uy hiếp rồi bất ngờ giật ĐTDĐ bỏ vào túi áo khoác. Quyết không để cho tên cướp chiếm đoạt tài sản, nạn nhân chụp vào túi áo khoác giằng lại tài sản, đồng thời tri hô.

Camera ghi lại cảnh Hữu đột nhập sạp hàng lấy trộm tiền

Sợ bị quần chúng vây bắt, tên cướp cầm kim tiêm tháo chạy. Chứng kiến vụ việc, anh Nguyễn Đình Khôi đang tập thể dục trong Sân vận động Hoa Lư, lập tức đuổi theo tên cướp. Trung chạy bộ vào quán cà phê số 7 Nguyễn Thị Minh Khai (P.Bến Nghé, Q1), chụp bình hoa đang để tại đây tự đập lên đầu mình chảy máu. Lúc này, các đồng chí Trần Lê Bảo Tú, Lý Thái Hoàng, Nguyễn Thành Vinh (cán bộ Đội CSGT Bến Thành, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM) đang tuần tra ngang qua, hỗ trợ bắt giữ Trung cùng tang vật, giao CAQ1 xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận hành vi phạm tội. Do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, y thủ theo kim tiêm dùng để làm hung khí cướp tài sản. Lý giải nguyên nhân tự dùng bình hoa đập vào đầu, đối tượng nói nhằm làm cho những người chứng kiến hoảng sợ, không dám xông vào khống chế, bắt giữ mình.

Bùi Quốc Trung cùng tang vật

l Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 25-10-2020, Trang Văn Hữu điều khiển xe máy BS: 59T1-273.25 ngang qua trước sạp hàng 39B Tôn Thất Đạm (P.Bến Nghé, Q1) do ông Nguyên Văn Quang (SN 1955, ngụ Q1) làm chủ, thấy không ai trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Hữu liền dựng xe bên hông sạp, lẻn vào trong lục lọi, lấy trộm 3 cọc tiền mệnh giá 50 ngàn đồng và 100 ngàn đồng (tổng cộng 15 triệu đồng). Sau khi "khoắng" được tài sản, Hữu trở về nơi làm việc.

Đến 16 giờ cùng ngày, ông Quang đi công chuyện về thì phát hiện mất tài sản nên đến CAP Bến Nghé trình báo. Khẩn trương truy xét, trích xuất camera khu vực xung quanh, công an phát hiện thủ phạm. Ngay sau khi đưa Hữu về trụ sở làm rõ, công an đã thu hồi tang vật.

Được biết, đối tượng dương tính với chất ma túy. Theo ông Quang, Vinh là nhân viên cửa hàng Q.V trên đường Cô Bắc, thường đến giao hàng cho sạp của ông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang