Công an Bến Tre triệt phá sòng tài xỉu trong vườn dừa

Chủ Nhật, 24/01/2016 17:37

|

(CAO) Các con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu trong vườn dừa nhà ông Kha thì bất ngờ bị lực lượng trinh sát ập vào bắt quả tang.

Ngày 24-1, cơ quan Công an huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cho biết đã bắt quả tang vụ đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu, ăn thua bằng tiền tại khu đất vườn nhà ông Dương Văn Kha (SN 1955, ngụ ấp Đồng Nhơn, xã Lương Quới).

Các con bạc bị bắt giữ

Trước đó vào chiều ngày 23-1, trong khi các con bạc đang say sưa sát phạt tại vườn dừa nhà ông Kha thì bất ngờ bị lực lượng trinh sát ập, bao vây bắt giữ tại chỗ. Tại hiện trường, cơ quan công an tiến hành tạm giữ tang vật gồm: 9 hột xí ngầu, 6 điện thoại, 7 xe mô tô cùng số tiền 14.9 triệu đồng; đồng thời lập biên bản xử lý 7 đối tượng có liên quan.

Qua điều tra ban đầu của lực lượng công an, số đối tượng này khai nhận, tụ điểm đánh bạc này do một đối tượng tên Phi (ngụ xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm) đứng ra làm chủ xị, trực tiếp lắc tài xỉu để các con bạc khác đặt cược. Theo nhiều người dân sống tại khu vực, các đối tượng thường xuyên tập trung tại vườn dừa nhà ông Kha tổ chức đánh bạc, gây rối làm mất trật tự địa phương.

Tang vật vụ án

Trước đó vào ngày 3-1, Công an huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cũng đã bắt quả tang 12 đối tượng đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại vườn nhà ông Nguyễn Minh Trung (ngụ ấp 4, xã Hưng Phong).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 con gà, gần 10 triệu đồng, 16 xe mô tô, 10 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang