Công an Đồng Nai bắt trùm giang hồ Lâm Chelsea

Thứ Hai, 09/03/2020 15:05  | Minh Thắng

|

(CAO) Ngày 9-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự Huỳnh Quang Lâm, tự Lâm Chelsea, SN 1986, HKTT: khu phố Long Điềm, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, sau nhiều ngày mật phục theo dõi, lúc 17 giờ 30 chiều 8-3, lực lượng trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với cảnh sát cơ động đột kích, bắt quả tang sòng bạc gồm 21 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “xóc tài xỉu” tại chòi lá thuộc tổ 1, khu phố Tam Hòa, phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa.

Các đối tượng bị tạm giữ

Tại thời điểm bị bắt quả tảng, công an thu giữ các tang vật, gồm: 7.040.000 đồng trên chiếu bạc, 2.800.000 đồng tiền xâu đựng trong hộp sắt, 57,6 triệu đồng trên người các đối tượng, 6 bộ (18 hột) xí ngầu, 2 thiết bị điện tử ghi chữ số 5304 để kiểm tra bộ lắc xí ngầu phục vụ đánh bạc và nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận sòng bạc trên là do Hồ Phạm Thúc Khang (SN 1983, HKTT phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) và Lâm Chelsea đứng ra tổ chức.

Địa điểm đánh bạc là do Khang thuê từ một người tên Hiền với giá 4.000.000 đồng/1 tháng để tổ chức sòng bạc, Khang trực tiếp thu tiền xâu.

Các đối tượng bị tạm giữ

Toàn bộ các con bạc bị đưa về trụ sở công an lập hồ sơ xử lý, gồm: Trần Minh Tiến (1980, ngụ TPHCM), Phạm Thị Hạ (SN 1976, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai), Hàn Hưng Quý (SN 1986), Trần Thái Châu (SN 1981, cùng ngụ TP.Biên Hòa), Lý Quốc Toàn (SN 1984), Nguyễn Bá Thụ (SN 1980), Nguyễn Thị Phượng (SN 1962), Nguyễn Gia Bảo (SN 2003), Nguyễn Minh Trung (SN 1984, cùng ngụ TP.Biên Hòa), Lê Mậu Trung (SN 1970, Đồng Nai), Nguyễn Thế Anh (SN 1992), Phạm Minh Quang (SN 1986), Lê Văn Khấn (SN 1986), Nguyễn Thị Thảo Sương (SN 1989), Nguyễn Hoàng Minh (SN 1992), Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1988), Tạ Mỹ Linh (SN 1974, cùng ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai), Hồ Thị Thuý (SN 1970) và Trương Thị Thuỷ (SN 1977, cùng ngụ Bình Dương).

Tang vật

Bước đầu công an xác định, sòng bạc trên do đối tượng Lâm Chelsea cầm đầu và tổ chức. Lâm Chelsea là đối tượng giang hồ cộm cán ở Đồng Nai, thường bảo kê cho các sòng bạc trong thời gian qua.

Hiện các đối tượng trên đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang