Kẻ có tiền án tội hiếp dâm, đâm gái bán dâm sau khi “vui vẻ” rồi cướp tài sản

Thứ Hai, 14/06/2021 18:20

|

(CAO) Ngày 14/6/2021, Công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh cho biết đã củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Văn Thừa (SN 1986, ngụ ấp Đồng Trai, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, tạm trú tại nhà trọ T.T thuộc ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) về hành vi cướp tài sản và giết người.

Trước đó, lúc 10 giờ 30 phút ngày 1-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu nhận tin báo của Công an xã Thanh Phước, trên địa bàn vừa xảy ra vụ Cướp tài sản ở quán cà phê P.V thuộc ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước. Công an huyện Gò Dầu nhanh chóng cử lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh, xác định đối tượng gây án là Võ Văn Thừa nên tiến hành truy bắt.

Thực nghiệm lại hiện trường

Khi đối tượng Thừa xuất hiện tại khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời vào ngày hôm sau, liền bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra Thừa khai nhận làm công nhân cho 1 công ty thuộc khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, có thói đam mê cờ bạc trên mạng, dưới hình thức tài xỉu trên ứng dụng "SUN WIN".

Võ Văn Thừa

Trước khi gây án, Thừa lấy con dao tại phòng trọ giấu trong người rồi điều khiển xe máy BS: 70K9-3035 đến cà phê P.V uống nước, mua dâm chị L.T.L (ngụ tỉnh Tiền Giang) với giá 400 ngàn đồng. Sau khi hoàn tất việc mua bán, Thừa giả vờ kêu chị L.T.L lấy chai nước suối. Trong lúc chị L.T.L đi vào trong lấy nước và bị rơi điện thoại, Thừa liền cướp điện thoại và bị chị L.T.L truy hô nên Thừa rút con dao đã giấu sẳn trong người ra đâm vào người chị L.T.L., rồi lên xe tẩu thoát.

Sau khi gây án, Thừa trở về nhà trọ mang điện thoại vừa cướp được đi thế chấp được 2 triệu đồng. Có tiền, Thừa nạp vào tài khoản 1,5 triệu đồng để chơi game và thua hết. Riêng chị L.T.L được người dân đưa đến bệnh viện cứu chữa và hiện sức khỏe hồi phục. Được biết, đối tượng Thừa đã có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang