Công an Q.Bình Thạnh: Phá thành công 4 vụ trọng án

Chủ Nhật, 17/05/2015 03:23  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn Q.Bình Thạnh (TP.HCM) liên tiếp xảy ra 4 vụ trọng án dẫn đến hậu quả chết người. Tất cả các vụ này đều được phá thành công, truy bắt hung thủ và các đối tượng trong thời gian ngắn.

Nguyên nhân của 4 vụ trọng án này đều xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, va chạm trên đường phố nhưng người trong cuộc không giữ được bình tĩnh, kiềm chế được hành động bản thân. Và chỉ cần xung đột nhỏ, lời thách thức cũng có thể dẫn đến án mạng.

1. 19 giờ tối ngày 26-11-2014, anh Khổng Trường Sơn (42 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) điều khiển xe tay ga BS: 53Y9 - 3538 lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ ngã tư Hàng Xanh về cầu Bình Triệu. Khi đến trước Bến xe miền Đông (P.26, Q.Bình Thạnh), anh Sơn được cho là xảy ra va chạm với một thanh niên khoảng 30 tuooit chạy xe tay ga cùng chiều và hai bên xảy ra cự cãi nhưng được dân can ngăn.
Hiện trường vụ án mạng xảy ra vào tối 26-11-2014 làm anh Khổng Trường Sơn tử vong - Ảnh: T,M

Sau khi di chuyển được một đoạn hai bên lại lao vào đánh nhau, anh Sơn chạy bộ vào quán phở bên đường lấy ghế inox ra đánh nhưng bị ngã xuống đường. Lúc này, nam thanh niên trên cầm dao lao tới đâm tới tấp vào người nạn nhân khiến anh Sơn tử vong. Gây án xong, nam thanh niên trên rời khỏi hiện trường.

2. Chưa đầy 1 tháng sau, khoảng 0 giờ ngày 11-12-2014, hai nhóm bán kẹo kéo lao vào ẩu đả ở dưới chân cầu Sài Gòn làm anh Trần Thanh Trà (SN 1981, quê Cần Thơ) tử vong. Nguyên nhân được cho là mâu thuẫn tình cảm, yêu đương.

Sau khi vào cuộc, đến trưa cùng ngày, Công an Q.Bình Thạnh và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt gọn 5 đối tượng gồm : Nguyễn Thanh Liêm (19 tuổi, quê Vĩnh Long), Bùi Hữu Hoài, Châu Huy Trường (đều 16 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang) Ngô Tấn Tới (tức Quyết, 19 tuổi, quê Cà Mau) và Dương Hoàng Thanh (tức Chú Mười, 20 tuổi, quê Cần Thơ) khi bọn chúng đang lẩn trốn ở Q.9. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1992, quê Kiên Giang) được cho là đối tượng chính trong vụ án đang bị công an truy bắt.

3. Cho đến nay, người dân ở khu vực đường Trường Sa (P.15, Q.Bình Thạnh, đoạn gần cầu Bùi Hữu Nghĩa) vẫn không quên được lời thách thức của Nguyễn Đồng Quang (30 tuổi, quê Vĩnh Long) – kẻ cầm dao đâm chết anh anh Trần Văn Long (43 tuổi, quê Nghệ An) chỉ vì mâu thuẫn từ một cuộc nhậu xảy ra từ 4 tháng trước.

Theo đó, rạng sáng 4-4, người dân phát hiện Quang với nhiều biểu hiện khả nghi nên hỏi thì y trả lời nhát gừng: “Không có giấy tờ, chỉ có con dao mới đâm chết một thằng thôi”. Ngay lập tức, Quang bị người dân và công an truy đuổi, bắt giữ ngay sau đó.

Nếu người trong cuộc không kìm chế được bản thân có thể xảy ra án mạng

4. Và mới đây nhất, trong vòng khoảng 1 giờ, Công an Q.Bình Thạnh đã bắt được hung thủ gây ra cái chết của hai thiếu niên: Nguyễn Bình An (SN 1998, ngụ Q.12) và Phạm Thế Minh (SN 1996, ngụ Q.Bình Thạnh) xảy ra vào khoảng 22 giờ tối 14-5, tại quán cà phê 312 Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.21, Q.Bình Thạnh). Hung thủ là Vũ Đức Tài (SN 1997, ngụ Q.Bình Thạnh).

Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết: “Sau khi tiếp nhận tin báo, chúng tôi ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Một nhóm phục trách công tác khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng, một nhóm truy lùng hung thủ. Nhờ công tác triển khai, phối hợp tốt giữa các đơn vị liên quan nên hung thủ gây án được bắt ngay sau đó. Nếu trễ một bước, hung thủ sẽ rời khỏi địa phương thì việc phá án sẽ gặp rất nhiều khó khăn”.

Theo thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM), các chuyên án được phá thành công là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp trên, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các đơn vị liên quan và giúp đỡ nhiệt tình từ quần chúng nhân dân  - Ảnh: T.M

Cũng theo thiếu tá Đoàn, từ đầu năm 2015 đến nay, Công an Q.Bình Thạnh đã phá thành công 4 chuyên án cướp giật tài sản, trộm cắp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có và đánh bạc, bắt hơn 40 đối tượng, thu hàng chục xe gắn máy và hàng trăm triệu đồng tiền tang vật liên quan.

Trong đó, nổi bật là vụ Công an Q.Bình Thạnh phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) – Công an TP.HCM đã triệt phá sòng bạc tại khu Sở Thùng do Nguyễn Hoàng Kiệt (tự Cu Đĩ) cầm đầu, bắt giữ 71 đối tượng và thu giữ số lượng lớn tang vật.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang