Công an TP.HCM lên tiếng vụ người đàn ông bị bắn chết

Chủ Nhật, 08/01/2017 21:24  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Công an nhận định đây là vụ dùng súng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, không phải giết người cướp tài sản.

Tối 8-1, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết, chiều cùng ngày có xảy ra vụ nổ súng tại nhà số 230 Nguyễn Thị Nhỏ, P.4, Q.11, TP.HCM.

Theo đại tá Quang, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân chứ không phải là cướp tài sản và các đơn vị liên quan đang khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Danh tánh nạn nhân được xác định là ông Mai Chí T., 45 tuổi, ngụ tại căn nhà trên.

Như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, khoảng 14 giờ 30, người dân địa phương thấy 2 thanh niên đi xe máy dừng trước ngôi nhà của ông T. Sau đó, một người bước vào bên trong và ngay lập tức 3 tiếng súng nổ vang lên.

Nam thanh niên vội vàng chạy ra ngoài rồi nhảy lên xe rời khỏi hiện trường. Người dân địa phương chạy đến kiểm tra thì phát hiện ông T. đã tử vong.

Công an Q.11 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM kịp thời có mặt khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng và truy tìm hung thủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang