Cuộc gặp gỡ... tù tội

Thứ Hai, 03/08/2015 16:21  | C.K

|

(CATP) Với tài “chém gió” có quan hệ rộng và khả năng xin việc vào lực lượng vũ trang, Nguyễn Văn Tuấn (41 tuổi, trú P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, Hà Nội) đã đưa một số người có nhu cầu xin việc cho người thân vào bẫy.

Ngày 2-8-2015, Công an Q.Ba Đình, Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 3-2014, Tuấn khoe với một số người về khả năng có thể xin vào làm việc tại Bộ Quốc phòng. Bị hại đầu tiên của Tuấn là anh P., nhờ Tuấn xin cho con gái vào công tác tại Cục Tài chính thuộc bộ này và đã đưa tổng cộng 690 triệu đồng để lo lót. Tuy nhiên, sau đó Tuấn không xin được việc, nhiều lần anh P. đòi tiền nhưng Tuấn không trả.

Cũng trong năm 2014, chị H. nhờ Tuấn xin cho em trai vào làm việc tại Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel) chi nhánh Nghệ An và đã đưa 100 triệu đồng nhưng sau đó không thể gặp được đối tượng. Khoảng tháng 7-2015, chị bất ngờ gặp Tuấn tại gầm cầu Long Biên, hai bên xảy ra xô xát và được đưa về trụ sở công an. Tại đây, những hành vi lừa đảo của Tuấn bại lộ. Cơ quan điều tra làm rõ, ngoài hai bị hại trên, Tuấn còn lừa hai nạn nhân khác với tổng số tiền chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án. Ai là bị hại liên quan đến vụ án này đến cơ quan CSĐT Công an Q.Ba Đình trình báo, điện thoại liên hệ: 043.8230984 hoặc 0936271152, gặp điều tra viên Nguyễn Duy Hoàng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang