Đặc nhiệm bắt hai tên trộm đột nhập khách sạn lúc rạng sáng

Thứ Ba, 19/04/2016 11:22

|

(CAO) Lợi dụng bảo vệ khách sạn ngủ say quên không khóa cửa, hai tên trộm phân công nhau lẻn vào lấy trộm tài sản. Tuy nhiên, hành vi của chúng đã bị các trinh sát đặc nhiệm công an Q.1 theo dõi và tóm gọn khi chúng vừa tháo chạy khỏi khách sạn.

Sáng nay (19-4), Cơ quan CSĐT Công an Q.1, TP.HCM cho biết vừa bàn giao hai đối tượng Tăng Quốc Vinh (SN 1971, ngụ Q. Tân phú) và Nguyễn Phan Thanh Nhã (SN 1989, ngụ Q. Tân Bình) cho công an Q.10 để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Thiên Long

Trước đó vào rạng sáng cùng ngành, tổ hình sự đặc nhiệm công an Q.1 tuần tra phòng chống tội phạm trên các tuyến phố trung tâm phát hiện một cặp nam nữ điều khiển xe gắn máy hiệu Dream II mang BKS 52M1-9653 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên âm thầm theo dõi.

Do không biết mình đã lọt vào tầm ngắm của đặc nhiệm nên hai đối tượng mắt vẫn láo liên, dáo dác tìm con mồi sơ hở để ra tay. Chúng điều khiển xe chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường trên địa bàn Q.1 rồi vòng qua Q.10 để tìm địa điểm thích hợp “ăn hàng”.

Tang vật vụ án - Ảnh: Thiên Long

Khi đến trước một khách sạn nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh (P.3, Q.10), chúng phát hiện nhân viên bảo vệ ngủ say không khóa cửa nên dừng xe lại để đối tượng nữ lẻn vào khách sạn. Khoảng 10 phút sau, tên này chạy ra mang theo một chiếc giỏ xách rồi leo lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Đúng lúc này, tổ trinh sát đặc nhiệm phóng xe đuổi theo. Phát hiện bị truy đuổi, hai đối tượng phóng xe lạch lách với tốc độ cao hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, các chiến sĩ vẫn kiên trì truy đuổi. Đến trước nhà số 81 đường Ngô Gia Tự (P.3, Q.10), các trinh sát đuổi kịp đạp ngã xe, bắt gọn cả hai đối tượng. Chiếc túi xách bên trong chứa 2 triệu đồng, một sợi dây chuyền vàng cũng được thu giữ để trả lại cho bị hại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang