Thiếu niên dùng tuýp sắt đánh cụ bà 88 tuổi tử vong

Thứ Năm, 06/05/2021 10:42

|

(CAO) Do trước đó có mâu thuẫn nên lợi dụng lúc bà Hiên ở nhà một mình, Thành đã qua nhà bà Hiên rồi dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu bà Hiên khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 6-5, tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Thành (SN 2004, ngụ thôn Xuân Bình, xã Đắk Sắc, H.Đắk Mil, Đắk Nông) để điều tra về hành vi giết người.

 Thành tại cơ quan công an

Nạn nhân là bà Lê Thị Hiên (SN 1933, hàng xóm của Thành).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 5-5, cháu bà Hiên đi học về thì phát hiện bà nằm trên giường với nhiều vết thương trên đầu nên hô hoán.

Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân sống gần đó chạy qua xem thì thấy bà Hiên đã tử vong nên báo cơ quan Công an.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Nhận được tin báo, Công an H.Đắk Mil đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhận định đây là một vụ án mạng nên lãnh đạo Công an huyện đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo Công an tỉnh để huy động lực lượng phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời chỉ đạo lực lượng CSHS phối hợp với Công an các xã, thị trấn rà soát, sàng lọc các đối tượng trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định được nghi phạm sát hại bà Hiên là Nguyễn Xuân Thành. Ngay sau đó, Thành được đưa về Công an H.Đắk Mil phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Thành khai nhận, do có mâu thuẫn với bà Hiên nên sáng 5-5, Thành qua nhà bà Hiên rồi dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi thấy bà Hiên đã tử vong, Thành bế bà Hiên lên giường đắp chăn và lấy gối che mặt nạn nhân rồi bỏ về nhà.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang