Đâm tử vong bạn nhậu rồi bỏ xác ra ngoài đường

Thứ Sáu, 24/04/2020 08:49

|

(CAO) Sau khi đâm bạn nhậu nguy kịch, nam thanh niên và người thân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đang đi thì nạn nhân đã tử vong. Những người này đã bỏ xác nạn nhân trên đường rồi quay về phòng trọ.

Ngày 24-4, nguồn tin của PV Báo công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 19 giờ tối 22-4 một nhóm người tổ chức ăn nhậu tại dãy nhà trọ trên đường tỉnh lộ 15, ấp  12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Tới hơn 20 giờ, anh Nguyễn Văn Tèo (33 tuổi, quê Đồng Tháp) đi về phòng trọ thì được nhóm người rủ vào nhậu chung.

Thi thể anh Tèo bị bỏ trên đường tỉnh lộ 8 tối 22-4.

Trong lúc “chén chú chén anh” thì giữa anh Tèo và thanh niên tên Võ Văn Nhớ (26 tuổi, quê Cần Thơ) xảy ra mâu thuẫn. Nhớ đi về phòng trọ lấy một con dao Thái Lan rồi quay lại bàn nhậu đâm một nhác vào vùng cổ anh Tèo khiến anh này gục xuống.

Lúc này, người thân của Nhớ chạy ra can ngăn rồi cùng với Nhớ lấy xe máy chở anh Tèo đi cấp cứu. Tuy nhiên khi ra tới tỉnh lộ 8 (đoạn gần ngã tư Tân Qui), phát hiện anh Tèo đã chết nên những người này bỏ xác anh Tèo giữa đường tỉnh lộ 8 rồi quay về phòng trọ. Vụ việc được người dân phát hiện trình báo công an.

Về phần Nhớ sau khi quay về phòng trọ đã tự lấy dao đâm vào bụng mình nên cũng bị thương tích nặng.

Nhận thông tin, Công an huyện Củ Chi phối hợp cùng Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

“Sau khi gây án, Tèo cũng lấy dao đâm mình với ý định tự tử, hiện này anh này đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Củ Chi nên cơ quan chức năng chưa thể tiếp cận, lấy lời khai”, nguồn tin cho biết.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang