Đâm người vì không mượn được đĩa nhạc về nghe

Thứ Sáu, 31/07/2015 17:08  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 31-7, Tòa án nhân dân TP.Nha Trang (Khánh Hòa) xử lưu động tại xã Vĩnh Thạnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (SN 1986, trú tổ 7, Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, TP.Nha Trang) 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, buộc bồi thường thêm (đã bồi thường 4 triệu đồng) cho người bị hại 3 triệu đồng.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 15-9-2013, sau khi đã uống rượu say, Dũng qua nhà ông Nguyễn Văn Sử (trú tại tổ 7, Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh) chơi. Khi tới trước nhà thì Dũng thấy ông Sử đang giặt quần áo, Dũng mượn ông Sử đĩa hát về nghe nhạc nhưng ông Sử không cho nên giữa ông Sử và Dũng xảy ra cãi nhau. 

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng - Ảnh: Thiên Lý

Nghe ồn ào, anh Nguyễn Quốc Bảo nhà ở sát cạnh nhà ông Sử đi ra nói với Dũng “Dũng say rồi, về ngủ đi” thì Dũng chửi lại anh Bảo. Vì bực tức nên anh Bảo dùng tay đánh vào vai Dũng rồi quay lại đi vào nhà. Khi anh Bảo quay lại định đi vào nhà thì bất ngờ Dũng rút dao giấu sẵn trong người ra đâm anh một nhát vào hông trái. Anh Bảo tiếp tục chạy về hướng nhà được khoảng 10m thì tông vào xe máy trước sân nhà làm anh té ngửa.

Vừa lúc đó, Dũng đuổi kịp và đâm anh Bảo một nhát sượt ngay rốn nhưng không gây thương tích.

Sau khi gây thương tích cho anh Bảo, Dũng đã quăng con dao tại nghĩa địa gần nhà Dũng rồi đi về nhà và bỏ trốn, còn anh Bảo kêu cứu thì được ông Sử và mẹ ruột chạy ra đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định anh Bảo bị thương tật 15%.

Đến ngày 9-4-2015, Dũng bị bắt theo lệnh truy nã.

Bình luận (0)

Lên đầu trang