Dàn cảnh xô tài xế xe ôm xuống mương để cướp xe

Thứ Sáu, 26/02/2021 13:27

|

(CATP) Ngày 25-2-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Đức Hòa (Long An) ra quyết định khởi tố Trần Văn N. (SN 2003, ngụ TT.Hậu Nghĩa), Võ Hoài Vinh (SN 2001, ngụ xã Hiệp Hòa, cùng H.Đức Hòa), Nguyễn Huỳnh N.G (SN 2004, ngụ P.Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó 9 ngày, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Đức Hòa nhận tin báo của ông Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1963, ngụ H.Đức Huệ, cùng tỉnh) về việc bị cướp xe máy ở xã Tân Phú (H.Đức Hòa). Bằng biện pháp nghiệp vụ, trích xuất hình ảnh camera khu vực xung quanh hiện trường, cơ quan công an có đủ căn cứ xác định N., G. và Vinh đã gây ra vụ cướp trên.

N. và G. cùng tang vật

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Lúc 12 giờ ngày 14-2, N. điều khiển xe máy không biển số đến xã Mỹ Hạnh Bắc (H.Đức Hòa), rủ G. và Vinh cùng đi cướp xe máy đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Vinh bàn bạc với 2 đồng bọn cùng đến Bến xe H.Đức Huệ, thuê xe honda ôm chở đến xã Tân Phú Hòa để gây án. Tại bến xe, Vinh thuê ông Nhàn chở về đường Bờ Kênh (xã Tân Phú). N. chở Giáp chạy trước dẫn đường, bác tài lái xe phía sau. Đến đường Bờ Kênh, quan sát xung quanh không ai qua lại, N. thắng xe lại để G. nhảy xuống. Hiểu ý đồng bọn, Vinh bảo ông Nhàn dừng xe kế bên. Lập tức, G. xô bác tài xuống kênh. Vinh lấy chiếc xe ôm rồi cùng đồng bọn tăng ga tẩu thoát.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, 3 đối tượng đem chiếc xe vừa chiếm đoạt đến dịch vụ cầm đồ ở xã Tân Mỹ (H.Đức Hòa) cầm được 1,5 triệu đồng (theo giám định, trị giá xe máy của ông Nhàn là 6.796.000 đồng). Vinh chia đều số tiền cho cả 3 tên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang