Vừa ra tù, được đưa đi cách ly, nửa đêm vượt rào đi ăn trộm

Thứ Sáu, 24/09/2021 12:21

|

(CATP) Ngày 23-9, Công an xã Lộc Điền (huyện Lộc Ninh, Bình Phước) đang phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh điều tra làm rõ vụ một đối tượng đang phải cách ly y tế tập trung, vượt tường khu cách ly ra ngoài trộm cắp tài sản.

Theo đó, Nguyễn Văn Khánh (SN 1993, ngụ ấp 2, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) là đối tượng vừa mới ra tù ngày 21-9, về tội "trộm cắp tài sản". Trở về địa phương, Khánh được đưa vào khu cách ly y tế tập trung dân sự tại trường mẫu giáo Măng Non (ấp 1, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh).

Khuya 22-9, Khánh vượt tường rào khu cách ly trốn ra ngoài mua rượu rồi quay lại khu cách ly nhậu cùng Trần Đức Hoài (SN 1980, ngụ xã Lộc Điền) cũng đang cách ly y tế. Sau đó, Khánh tiếp tục vượt tường rào trốn ra ngoài và đi lang thang ở khu vực chợ Lộc Điền.

Đến rạng sáng 23-9, Khánh lẻn vào nhà anh Nguyễn Chí Hiếu (SN 1977, ngụ ấp 2, xã Lộc Điền), phát hiện 2 chiếc điện thoại Oppo liền lấy trộm rồi lẻn ra ngoài. Lúc này, nghe tiếng chó sủa nên anh Hiếu thức dậy và bắt quả tang Khánh đang cầm 2 chiếc điện thoại nên kêu trả lại. Bỏ đi khoảng 15 phút, Khánh quay lại nhà anh Hiếu, cầm theo cây gỗ dài. Hoảng sợ, anh Hiếu liền gọi điện trình báo cơ quan Công an.

Nguyễn Văn Khánh cùng tang vật

Lập tức Công an xã Lộc Điền có mặt và mời Khánh về trụ sở làm việc. Tại đây, Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan Công an đang tạm giữ tang vật vụ trộm cùng chiếc ĐTDĐ của Khánh và 1 cây gỗ dài khoảng 1,6 mét.

* Cùng ngày 23-9, Công an TP.Đồng Xoài cũng đang tạm giữ Hà Thị Thu Vương (SN 1982), Nguyễn Hoàng Dương (SN 1987 ngụ TP.Đồng Xoài ) và Nguyễn Hồng Thiện (SN 1991, ngụ Bình Phước) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 21-9, Công an TP.Đồng Xoài phối hợp với Công an P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài kiểm tra phòng trọ trên đường ĐT753 (KP.Phước Bình, P.Tân Xuân) do Dương thuê ở. Tại đây có Dương, Vương, Lê Đức Hiếu (SN 1987) và Trần Văn Chuyên (SN 1981, cùng ngụ TP.Đồng Xoài) đang ở trong phòng.

Kiểm tra căn phòng, lực lượng công an phát hiện 1 gói nylon chứa tinh thể màu trắng, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá... Dương khai gói nylon chứa tinh thể màu trắng là ma túy đá do mình cất giấu trước đó với mục đích sử dụng thì bị công an bắt quả tang. Khi các lực lượng đang kiểm tra thì Thiện đi xe máy đến gõ cửa, mang 1 gói ma túy đá đến giao cho Dương và Vương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang