Điều tra vụ căn nhà 2 lần bị đột nhập trộm tài sản ở Sài Gòn

Thứ Ba, 20/07/2021 20:16  | Nguyễn Yên

|

(CAO) Một căn nhà 2 lần bị đột nhập trộm tài sản, lần thứ 2 bị chủ nhà phát hiện, bấm camera báo động nên tên trộm tháo chạy.

Ngày 20/7, Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM đang lập hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện thụ lý điều tra vụ trộm tài sản tại căn nhà trên đường Phạm Văn Sáng.

Trao đổi với báo chí, chị T.T.T.T (40 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cho biết, rạng sáng 18/7, chị thức dậy để cho con nhỏ đi vệ sinh. Qua camera trên điện thoại, chị phát hiện 3 thanh niên đi trên hai xe máy đứng trước cửa nhà mình đang cho thuê trên đường Phạm Văn Sáng.

Một thanh niên đi vào bên trong căn nhà đang mở cửa lấy đồ đạc nên chị T, đã bấm nút, camera báo động nên tên trộm hốt hoảng tháo chạy.

Tiếp tục xem camera, chị T. phát hiện lúc 2 giờ 40 cùng ngày, hai trong số 3 thanh niên lúc nãy đã đến và cắt khóa, đột nhập vào căn nhà chị cho thuê lấy đi một số đồ đạc rồi bỏ đi.

Theo chị T., căn nhà trên chị cho công nhân thuê để ở, thời gian gần đây, các công nhân tạm ở công ty để sản xuất theo quyết định phòng chống dịch của UBND TPHCM.

Chị T. cho biết, nhiều tài sản bên trong đã bị trộm lấy đi nên đã đến công an trình báo sự việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang