Vụ phá rừng biên giới gây chấn động:

Cựu đồn phó biên phòng lãnh 4 năm tù

Thứ Sáu, 08/06/2018 18:21  | Hoàng Quân

|

(CAO) Tòa án quân sự Quân khu V ngày 8-6 tuyên phạt 21 bị cáo trong vụ phá rừng pơ-mu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, gần biên giới Việt - Lào. Cựu đồn phó biên phòng là chủ mưu lãnh 4 năm tù.

Ngày 8-6, tại TP.Đà Nẵng, sau 4 ngày xét xử vụ án “Vi phạm các quy đinh về khai thác, bảo vệ rừng”, Tòa án Quân sự khu vực I - Quân khu V đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ phá rừng pơ-mu (thuộc nhóm IIA) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, gần biên giới Việt - Lào.

Theo cáo trạng, Lê Xuân Chính (đại úy) - nguyên Đồn phó Đồn BP cửa khẩu Nam Giang, kiêm Trạm trưởng Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang) là chủ mưu trong vụ án, chủ động thỏa thuận với các đối tượng khác để khai thác rừng trái phép; tổ chức cho nghi can bỏ trốn khi cơ quan điều tra vào cuộc. HĐXX tuyên phạt Lê Xuân Chính 4 năm tù giam.

Bị cáo Lê Xuân Chính.

Bị cáo Nguyễn Văn Quang (SN 1982, ngụ huyện Nam Trà My, Quảng Nam) bị tuyên 42 tháng tù. Quang là người trực tiếp khảo sát tìm khu vực rừng ở khoảnh 5 và khoảnh 8 (tiểu khu 351, rừng phòng hộ thuộc xã La Dêê (huyện Nam Giang, Quảng Nam) sau đó thuê các “lâm tặc” ở Quảng Bình và Quảng Nam đến khai thác gỗ, vận chuyển ra ngoài; điều hành việc khai thác gỗ, cung cấp lương thực, thực phẩm cho các đối tượng.

Bị cáo Nguyễn Văn Quang.

Bị cáo Tiêu Hồng Tư (SN 1967, hộ khẩu quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội; tạm trú 227 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng; là Giám đốc Công ty CP Minh Hà, TP.Đà Nẵng chuyên kinh doanh gỗ) bị tuyên phạt 30 tháng tù (hưởng án treo).

Bị cáo Tiêu Hồng Tư.

Các bị cáo Nguyễn Văn Thắng (SN 1978, ngụ huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) và Lê Trọng Dương (ngụ Quảng Bình) là những người chỉ đạo, điều hành việc vận chuyển gỗ xẻ ra khỏi rừng đến nơi tập kết. Thắng và Dương lần lượt lãnh 32 và 36 tháng tù. 16 bị cáo còn lại là “lâm tặc” bị tuyên 30-32 tháng tù (cho hưởng án treo).

HĐXX cũng tuyên phạt các bị cáo phải bồi thường cho chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung số tiền hơn 500 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trừ vào tiền bán đấu giá gỗ tang vật của vụ án.

Như Báo Công an TPHCM đã thông tin, do có mối quan hệ từ trước, Lê Xuân Chính bàn bạc thống nhất với Tiêu Hồng Tư khai thác gỗ pơ-mu để bán kiểm lời. Đầu năm 2016, Nguyễn Văn Quang khảo sát, tìm gỗ pơ-mu (khoảng 100m3 gỗ tròn) ở tiểu khu 351 rừng phòng hộ thuộc xã La Dêê (huyện Nam Giang, Quảng Nam), gần biên giới Việt – Lào. Các đối tượng thống nhất và thuê nhiều người ở Quảng Bình, Quảng Nam đến khai thác, vận chuyển ra khỏi rừng.

Các bị cáo trong vụ án.

Ngày 9-7-2016, các lực lượng liên ngành phát hiện vụ phá 37 cây pơ-mu với 297 phách gỗ (31m3). Giữa tháng 7-2016, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ đến Công an huyện Nam Giang.

Cơ quan CSĐT phát hiện thêm 611 phách gỗ (pơ-mu và gỗ các loại khác) và 8 lóng gỗ tròn với hơn 47m3 ở biên giới. Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lần lượt bắt các đối tượng. Chính được chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra hình sự của Quân khu V xử lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang