Công an theo dõi, đột kích lò thu mua, giết mổ chó trộm cắp quy mô lớn ở Sài Gòn

Thứ Năm, 01/04/2021 21:17

|

​(CAO) Phát hiện 2 tên nghi trộm chó nên công an theo dõi, khi chúng vào trong căn nhà để bán chó thì công an ập vào bắt giữ, thu tại hiện trường khoảng 51 con chó đã bị giết mổ.

Rất nhiều chó đã giết mổ la liệt dưới nền nhà.

Ngày 1-4, Công an quận 12 phối hợp Công an P.Trung Mỹ Tây kiểm tra, phát hiện một lò thu mua, giết mổ chó quy mô lớn từ các đối tượng trộm cắp.

Khoảng 6 giờ cùng ngày, Công an Q.12 tuần tra phát hiện 2 người đàn ông nghi trộm chó nên theo dõi. Đến một căn nhà không số ở P. Trung Mỹ Tây, cả 2 đi vào bên trong.

Nhận định đây là nơi tiêu thụ những con chó tội nghiệp bị bắt trộm nên công an đã gọi điện phối hợp với cơ công an P. Trung Mỹ Tây ập vào kiểm tra.

Dụng cụ trộm chó được thu giữ.
Các đối tượng thời điểm bị bắt.

Tại đây, công an phát hiện các nhân công đang giết mổ chó với số lượng 490kg (51 con chó) cùng một số dụng cụ bắt trộm chó.

Hai đối tượng nghi vấn trộm chó là Huỳnh Trung Kiện (34 tuổi, quê Trà Vinh) và Lê Văn Hận (ngụ huyện Hóc Môn). Hiện Công an đang tạm giữ 2 đối tượng, tang vật có liên quan để điều tra.

Ông Nguyễn Đức Tâm – Phó Chủ tịch UBND P. Trung Mỹ Tây, Q.12 cho biết, đã ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng đối với ông Lê Văn Phương (43 tuổi, quê Thái Bình, chủ lò mổ lậu) về hành vi “Sử dụng kho, thiết bị bảo quản sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y” và tiêu hủy số tang vật (490kg) thịt chó.

Ngoài ra, ông Tâm còn cho biết, trước đó, ngày 2-3, lực lượng chức năng cũng phát hiện, bắt giữ 210kg thịt chó đã được đem đi tiêu hủy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang