Đột kích sòng bạc lớn giữa khu đầm lầy ở Đồng Nai

Thứ Tư, 30/12/2020 10:00  | Minh Thắng

|

(CAO) Các trinh sát đã băng qua đầm lầy, ngâm mình dưới nước nhiều giờ để phục kích, bắt quả tang các đối tượng phạt nhau trên chiếu bạc trong một chòi lá giữa khu đầm ngập nước.

Tối 29-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch và Công an xã Phước Thiền bao vây bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại một chòi lá ở xã Phước Thiền.

Sau nhiều ngày theo dõi, vào thời gian trên hàng chục trinh sát của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai đã băng qua đầm lầy, ngâm mình dưới nước nhiều giờ liên tục để phục kích, bắt quả tang các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc trong một chòi lá giữa khu đầm ngập nước.

Các con bạc bị bắt quả tang tại sòng

Khi lực lượng công an ập vào, nhiều đối tượng bỏ chạy, lao xuống đầm trốn thoát. Tuy nhiên, công an đã bao vây, khống chế bắt giữ toàn bộ 21 đối tượng. Tại hiện trường công an thu giữ hơn 200 triệu đồng, 1 bộ lắc tài xỉu, 1 chiếu bạc cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận sòng bạc này do Nguyễn Trí Thiện (biệt danh “Ba đen”, SN 1992, ngụ tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đứng ra tổ chức thu tiền xâu.

Đến khuya cùng ngày, toàn bộ các đối tượng đã được đưa về Công an huyện Nhơn Trạch lấy lời khai, lập hồ sơ để điều tra, xử lý.

Lực lượng chứ năng băng qua rạch, lội bùn để triệt phá sòng bạc
Dẫn giải các con bạc về trụ sở

Theo một cảnh sát hình sự, tụ điểm đánh bạc này được tổ chức khá tinh vi, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an, các đối tượng gầy sòng tại chòi lá giữa địa hình xung quanh đồng hoang, sông suối và đầm lầy dừa nước.

Để đến được địa điểm đánh bạc “an toàn” này các đối tượng chỉ sử dụng ghe đi bằng đường sông theo giờ đã hẹn trước qua điện thoại. Theo đó, các con bạc tập trung tại một địa điểm trên bờ, sau đó được các đối tượng tổ chức chở đến bến sông rồi dùng ghe, xuồng chở đến địa điểm đánh bạc.

Tại một số khúc nhánh sông, Nguyễn Trí Thiện còn bố trí người cảnh giới. Nên để triệt phá được tụ điểm đánh bạc này lực lượng công an phải tính toán rất kỹ phương án tác chiến, hàng chục trinh sát phải lội bộ qua nhiều sông, suối và đầm lầy, thậm chí một số trinh sát phải ngâm mình dưới nước nhiều giờ để chờ các con bạc say sưa sát phạt nhau thì bao vây bắt quả tang.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Nhơn Trạch để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang