Giả bị bệnh nan y, lừa vay chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ Năm, 31/12/2020 18:19

|

(CAO) Ngày 31-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Minh Nhật (SN 1987, trú phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, cuối tháng 10-2020, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của chị N.T.T. (trú thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về việc, chị này bị đối tượng Nhật lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Minh Nhật

Điều tra, xác minh thu thập thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định được, từ tháng 11-2017 đến tháng 10-2019, Võ Minh Nhật đã lừa chị T. rằng, đối tượng này bị bệnh ung thư và đang điều trị tại Singapore.

Quá trình điều trị, Nhật được một người Mỹ tài trợ cho 400.000USD. Ngoài ra, cũng tại đây, Nhật còn trúng thưởng một khoản tiền là 200.000 đô la Singapore. Nhật nói rằng cần tiền “lót tay” cho cán bộ chuyên trách tạo điều kiện để rút tiền trúng thưởng và với một số lý do khác, đối tượng này đã nhiều lần vay tiền chị T. Tin tưởng, chị T. đã cho Nhật vay 20 lần với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền xong, Nhật dùng chi tiêu cá nhân hết sạch.

Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Minh Nhật.

Để phục vụ quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Nhật hãy liên hệ theo địa chỉ: Số 268 đường Nguyễn Huy Tự (phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh), số điện thoại: 0692928312 hoặc điều tra viên Thái Văn Trung, số điện thoại: 0919453639 để cung cấp thông tin.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang