Giả chữ ký phó chủ tịch quận để lừa đảo

Thứ Năm, 27/08/2015 15:23  | Châu Long

|

(CAO) Ba đối tượng cấu kết nhau làm giả giấy tờ nhà đất rồi thế chấp vay mượn hàng tỷ đồng. Đáng chú ý là bọn chúng còn làm giả cả chữ ký của phó chủ tịch UBND Q.Bình Tân để lừa đảo.

Sáng 27-8, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm tuyên các bị cáo Lê Thị Trường Giang (SN 1972, ngụ Q.7) 11 năm 6 tháng tù; Trần Thị Minh Trang (SN 1970, ngụ Q.Bình Tân) và Vương Thị Bích Loan Anh (SN 1969, ngụ Q.6) mỗi bị cáo lãnh 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo khóc sướt mướt khi bị tòa tuyên án - Ảnh: Châu Long

Theo cáo trạng, Lê Thị Trường Giang hành nghề môi giới dịch vụ nhà đất để vay tiền nên biết Trần Thị Minh Trang và Vương Thị Bích Loan Anh cần vay tiền nhưng giấy tờ nhà đất đang được thế chấp ở ngân hàng. Giang đề nghị với Trang và Loan Anh làm giả giấy tờ nhà đất rồi đem đi thế chấp vay tiền nhằm chiếm đoạt. Ba bị cáo trong vụ án này đã thực hiện 4 vụ phạm pháp.

Cụ thể, giả giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hửu nhà ở và tài sản gắn liền với đất liên quan tới thửa đất số 512-724 (số 29, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân). Ở phi vụ này, Trần Thị Minh Trang đã chiếm đoạt qua hình thức vay mượn của anh D. 600 triệu đồng. Tháng 2-2014, Trang lừa bán tiếp thửa đất số 512-724 cho một người tên Ph. Tuy nhiên, khi Trang đang nhận 400 triệu đồng của ông Ph. thì công an ập đến bắt quả tang. 

Ngay sau khi bị bắt, Trang khai nhận thêm vào tháng 8-2013, y nhờ một người (chưa rõ lai lịch) làm giả 1 bộ hồ sơ nhà số 67 đường 29 (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân), 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất và tài sản gắn liền với đất số BO 63861 do phó chủ tịch UBND Q.Bình Tân - Phan Thị Thắng - ký tên, rồi mang thế chấp vay 250 triệu đồng.

Ngoài ra, Vương Thị Bích Loan Anh cũng cấu kết với Lê Thị Trường Giang bán căn nhà số 958 Hậu Giang (Q.6) đang thế chấp tại ngân hàng gần 2,5 tỷ đồng. Trong lúc Loan Anh đang nhận tiền cọc thì bị bắt quả tang.

Với 4 vụ giả mạo giấy tờ để lừa đảo, cáo trạng xác định từ tháng 1 đến tháng 3-2014, Lê Thị Trường Giang làm giả giấy tờ và môi giới cho Trang và Loan vay 1,4 tỷ đồng; Trần Thị Minh Trang 3 lần làm giả giấy tờ rồi thế chấp vay 1,25 tỷ đồng; Vương Thị Bích Loan An 1 lần làm giả giấy tờ, thế chấp vay 600 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang