Giả làm du khách thuê phòng khách sạn sang trọng để... ăn trộm

Thứ Ba, 30/08/2016 12:53  | Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 29-8 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khá (SN 1986, sống lang thang) 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp bản án 3 năm tù cũng về tội này của TAND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mới xét xử buộc phải chấp hành tổng cộng là 7 năm tù.

Do không có tiền tiêu xài, Khá (đối tượng mang 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cướp giật) đã vào các khách sạn trên địa bàn thành phố Nha Trang thuê phòng trọ nhằm lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 31-8-2015, Khá sử dụng CMND giả mang tên Hà Quốc Phong để vào thuê phòng 815 khách sạn Galina tại địa chỉ số 5 Hùng Vương, Nha Trang.

Đến 1 giờ 30 ngày 1-9-2015, Khá leo qua vách tường ngăn để đột nhập vào các phòng tại khách sạn Galina, khi leo đến phòng 805 thì Khá phát hiện chị Nguyễn Thu Thủy và anh Kazuki Kashima (quốc tịch Nhật Bản) đang nằm ngủ, trên bàn tivi có để một giỏ xách.

Bị cáo Nguyễn Văn Khá trước vành móng ngựa

Thấy vậy, Khá mở cửa ban công vào phòng 805 lấy giỏ xách trên rồi leo qua ban công phòng 809 lục giỏ xách khác, kiểm tra thấy bên trong giỏ xách này có 1,7 triệu đồng, 1 ví da bên trong có 4,2 triệu đồng và 200 USD cùng một số giấy tờ tùy thân. Khá lấy số tiền 5,9 triệu đồng và 200 USD rồi vứt giỏ xách, ví tiền và giấy tờ lại. Sau đó, Khá leo về phòng 815 thu dọn hành lý để trả phòng rồi bắt xe đi Đà Nẵng.

Đến ngày 4-9-2015, Khá quay lại Nha Trang dùng CMND giả mang tên Hà Quốc Phong đến thuê phòng 1116 của khách sạn Michelia số 4 Pasteur, Nha Trang. Đến 4 giờ ngày 5-9-2015, Khá leo qua ban công đột nhập vào phòng 1124 để trộm cắp thì bị phát hiện bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang