Giết người khi giải quyết mâu thuẫn giúp bạn, trốn 27 năm vẫn không thoát

Thứ Năm, 08/07/2021 10:06

|

(CATP) Ngày 6-7-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã phục hồi điều tra vụ án và ra lệnh tạm giam về hành vi giết người đối với Lê Phương (SN 1973, ngụ xã Ninh Bình, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa). Đối tượng này bị bắt giữ sau 27 năm bỏ trốn.

Theo hồ sơ, lúc đến nhà người bạn ở cùng thôn là Lê Sang chơi vào đêm 17-5-1994, tình cờ Phương nghe Lê Rành kể lại chuyện Phạm Xuân Vương (SN 1974, ngụ cùng xã) thường gây sự, khiêu khích với mình. Phương cùng Sang và Rành đi xe đạp tìm Vương để giải quyết mâu thuẫn. Giữa đường, cả 3 vào nhà người bạn gái để hỏi tìm nhà Vương, được cô này mời ăn xoài. Phương lén lấy dao cắt xoài bỏ vào túi quần.

Sau đó, nhóm Phương lên xe đạp chạy được một đoạn thì Vương bất ngờ cầm cây từ trong bụi rậm lao ra, đánh trúng người, khiến Phương ngã xuống. Hai người bạn cùng đi hoảng sợ, bỏ chạy. Bị Vương đánh bồi thêm, nhưng Phương bật dậy, rút dao đâm một nhát vào mạn sườn trái, khiến Vương tử vong do mất máu cấp. Hung thủ trốn mất tăm sau khi gây án. Từ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, 2 hôm sau, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã Phương về tội giết người.

Lê Phương

Sau nhiều năm truy xét, trinh sát phát hiện người đàn ông mang tên Nguyễn Tấn Thọ (SN 1975, ngụ xã Cư Pui, H.Krông Bông, Đắk Lăk) chính là Phương nên vây bắt gã vào ngày 19-6-2021, tại một công trình xây dựng ở xã Cư Pui.

* Tương tự, sau hơn một năm ráo riết triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng ở nhiều nơi, trinh sát đã tóm gọn Đỗ Văn Nhân (SN 1962, ngụ P.Xương Huân, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) theo quyết định truy nã đặc biệt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra, vào tháng 5-2019, Nhân sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở ("sổ hồng") do UBND TP.Nha Trang cấp ngày 19-4-2017, đối với nhà và thửa đất 82,51m² tại số 12B Lãn Ông (P.Xương Huân, TP.Nha Trang) để thế chấp vay 1,6 tỷ đồng của ông Phạm T.S (ngụ cùng phường). Đến hạn thanh toán, Nhân dây dưa, khất nợ nhiều lần rồi lẩn trốn. Ông S. liên hệ cơ quan chức năng tìm hiểu, mới biết "sổ hồng" mà Nhân thế chấp là giấy tờ giả.

Đỗ Văn Nhân

Bốn tháng sau khi lừa ông S., giữa tháng 9-2019, Nhân sử dụng một "sổ hồng" khác do UBND TP.Nha Trang cấp ngày 14-6-2016, nhưng tài sản vẫn là nhà và thửa đất 82,51m² tại số 12B Lãn Ông để thế chấp vay 400 triệu đồng của bà Mai Thị K.L (ngụ P.Phước Hòa, TP.Nha Trang). Gã cũng tránh né trả nợ rồi bỏ trốn. Nạn nhân tìm hiểu và biết "sổ hồng" trên là giả.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông S. và bà L., Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc, khởi tố vụ án, khởi tố Nhân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đối tượng bỏ trốn nên bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc từ ngày 7-2-2020. Đến cuối tháng 5-2021, Nhân bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã Phước Tân (TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang mở rộng điều tra đối với Nhân, làm rõ thêm dấu hiệu phạm tội giả mạo giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bình luận (0)

Lên đầu trang