Giật túi xách của nữ du khách, hai thanh niên bị tóm gọn giữa Sài Gòn

Thứ Năm, 20/08/2015 13:14  | Kim Phát

|

(CAO) Phát hiện nữ du khách đi bộ có cầm túi xách, 2 kẻ cướp giật dừng xe đi bộ đến giật tài sản rồi nhảy lên xe bỏ trốn.

Ngày 20-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Chí Bảo (SN 1997, ngụ Q.1) và Lê Hoàng Nữ (SN 1990, ngụ Q.1, TP.HCM) cùng mức án 1 năm tù về tội “cướp giật tài sản”.

Hai bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 10 phút, Nữ chạy xe máy chở Bảo ngồi phía sau đi vòng vòng các tuyến đường tại quận 1 để canh me người có tài sản để cướp giật.

Khi đang lưu thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Q.1), cả hai thấy một nữ du khách người Mỹ đang đi bộ trên tay phải có cầm một 1 túi xách nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Nữ dừng xe để Bảo xuống đi bộ từ phía sau rồi bất ngờ giật túi xách rồi nhảy lên xe cả hai cùng bỏ chạy. Lúc này, anh Huỳnh Thanh Hiền (công an phường Bến Nghé, Q.1) và một thanh niên xung phong phát hiện nên truy đuổi.

Chạy được một đoạn, Bảo bị bắt giữ; riêng Nữ chạy bộ tẩu thoát nhưng cũng bị bắt ngay sau đó. Tài sản trong túi xách có 2,5 triệu đồng, điện thoại iPhone 4S cùng nhiều giấy tờ khác đã được trao trả cho nạn nhân.

Bình luận (2)

Tội cướp giật mà chỉ tù 1 năm thì quá nhẹ, không đủ tính răn đe tội phạm. Cướp vài lần, nhỡ bị bắt chỉ tù 1 năm thì nhẹ quá. Ở tù xong sợ họ sẽ lại đi cướp lại.

Bùi Thái Sơn - Thứ Sáu, 21/08/2015, 17:43 Trả lời | Thích

Nếu bắt được đem chặt tay như người Nhật khi xưa thì hết ai dám cướp giật.

Huy Vu - Thứ Năm, 20/08/2015, 21:35 Trả lời | Thích
Lên đầu trang