Giết bạn cùng phòng vì bị ép quan hệ đồng tính

Thứ Ba, 26/05/2015 03:56  | Kim Ngân

|

(CAO) Bị anh H. sàm sỡ, đòi quan hệ đồng giới nhưng Chi không đồng ý thì anh H. hăm dọa chờ Chi đi ngủ sẽ cắt “của quý” của Chi, sau đó tiếp tục sờ mó khắp người Chi. Quá tức giận, Chi cầm dao đâm nhiều nhát khiến anh H. thiệt mạng.

Ngày 26-5, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “giết người" đối với bị cáo Nguyễn Văn Chi (SN 1988, quê Thái Nguyên).

Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Chi và anh Nguyễn Văn H. từng có thời gian làm chung trong công ty bảo vệ nên quen biết nhau. Đầu tháng 11-2013, anh H. rủ Chi về sống chung trong phòng trọ ở đường Lưu Chí Hiếu (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM).

Bị cáo Chi lĩnh án 16 năm tù vì đâm chết người bạn cùng phòng - Ảnh:

Khoảng 22 giờ 30 phút, khi Chi đang nằm ngủ thì anh H. đi làm về. Sau khi tắm rửa, anh H. đến chỗ Chi ngủ cởi quần Chi và đòi quan hệ đồng tính. Chi không đồng ý thì anh H. hăm dọa chờ Chi đi ngủ sẽ cắt “của quý” của Chi. Sau đó, Anh H. tiếp tục dùng tay sờ mó khắp người Chi. Tức giận, Chi cầm dao gọt trái cây đâm vào cổ anh H.

Nạn nhân bỏ chạy ra cửa thì bị Chi ôm lại, tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát đến khi anh H. tử vong.

Nghe tiếng xô xát, anh Nguyễn Văn M. ở cùng dãy trọ chạy đến nhìn thấy sự việc nên báo Công an P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú đến bắt Chi.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã giảm án cho Chi từ 17 năm tù xuống còn 16 năm tù.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang