Hai mẹ con cô giáo tiểu học tử vong trong nhà với nhiều vết thương

Thứ Bảy, 10/07/2021 14:41

|

(CAO) Ngày 10-7-2021, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 mẹ con cô giáo dạy tiểu học tử vong.

Vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại căn nhà cấp 4 trên đường số 47, thuộc thôn Quảng Thành 1, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Khoảng 8 giờ sáng, cháu T ngủ dậy và đi xuống nhà bếp thì phát hiện mẹ là chị Lê Thị T. (49 tuổi) nằm úp mặt xuống nền gạch, xung quanh đầy máu. Hoảng hốt, cháu T chạy lên phòng ngủ của anh trai là Hồ V. H. (18 tuổi) thì thấy nạn nhân cũng đã nằm bất động trên giường với vết cắt trên cổ.

Nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân cùng xóm đã nhanh chóng đến hiện trường, tuy nhiên cả hai nạn nhân đều đã tử vong.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Thành cùng Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường phục vụ cho công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu cho biết, vụ án mạng xảy ra lúc chồng của nạn nhân đã đi làm. Cháu H. mới vừa thi xong tốt nghiệp THPT. Còn chị T. là giáo viên trường tiểu học Nghĩa Thành.

Một số người hàng xóm cho biết, trong thời gian gần đây, cháu H. lo học để thi tốt nghiệp nên thường ngày rất ít giao lưu với hàng xóm. Tuy nhiên cũng thời gian này, họ thấy mẹ con cô giáo thường hay xảy ra mâu thuẫn.

Một nguồn tin cho biết, nhiều khả năng cô giáo bị con trai đâm tử vong, sau đó người con vào phòng lên giường rồi đâm vào cổ tự sát.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Người dân hiếu kỳ tụ tập gần ngôi nhà xảy ra vụ án

Bình luận (0)

Lên đầu trang