Thừa Thiên – Huế:

Hai tàu vận chuyển trái phép hơn 5.000 tấn than

Thứ Năm, 11/08/2016 00:54  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chiều 10-8, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết các lực lượng chức năng vừa phát hiện 2 vụ vận chuyển trái phép hơn 5.000 tấn than cám, ước trị giá hàng tỷ đồng.

Vào lúc 20 giờ ngày 6-8, tại Cảng biển Chân Mây (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên – Huế và Đoàn đặc nhiệm miền Trung, Đoàn đặc nhiệm miền Nam (Cục phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh BĐBP) kiểm tra tàu biển Tiến Thành 16 - QN8196) do Trần Ngọc Nam (SN 1984, trú thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) làm thuyền trưởng vận chuyển 3.588, 75 tấn than cám có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng biên phòng kiểm tra tàu vi phạm

Trong đó, hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa có dấu hiệu tẩy xóa, nội dung hàng hóa không đúng như chứng thực chất. Tàu đăng ký 9 thuyền viên nhưng qua kiểm tra thực tế chỉ có 7 người và chỉ 2 thuyền viên đúng theo danh sách đăng ký.

Cùng ngày, tại vùng Cảng Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huê), lực lượng chức năng phát hiện tàu LP26 do ông Nguyễn Văn Hướng (49 tuổi, trú tại Nam Định) làm thuyền trưởng có dấu hiệu vi phạm.

Số lượng lớn than cám được vận chuyển trái phép

Tàu vận chuyển 1.450 tấn than cám không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Trên tàu có 7 thuyền viên nhưng nhiều người không có trong danh sách đăng ký.

Bình luận (0)

Lên đầu trang