Hai tổ đặc nhiệm phối hợp cùng đuổi bắt tên cướp giữa trung tâm Sài Gòn

Thứ Tư, 21/10/2015 21:36  | Thiên Minh

|

(CAO) Bị hai tổ đặc nhiệm cùng bám sát theo dõi nhưng tên cướp không hề hay biết nên vẫn mải mê tìm con mồi để ra tay. Khi hắn vừa thực hiện vụ cướp, hai tổ đặc nhiệm cùng nhau phối hợp truy đuổi bắt gọn tên cướp.

Chiều nay (21-10), Cơ quan CSĐT Công an Q.3 cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Kim Lâm (32 tuổi, ngụ Q.3) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Kim Lâm tại cơ quan công an

Trước đó vào trưa cùng ngày, tổ đặc nhiệm công an Q.1, TP HCM tổ chức tuần tra phòng chống cướp giật trên địa bàn. Đến khu vực nhà thờ Đức Bà (P. Bến Nghé, Q.1), tổ tuần tra phát hiện một thanh niên đi xe tay ga BKS 59B1 - 266.27 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám.

Trước đó, một tổ trinh sát đặc nhiệm khác của công an Q.3 cũng phát hiện đối tượng này nghi vấn nên tổ chức lực lượng đeo bám. Tên cướp không biết mình đang nằm trong tầm ngắm của hai tổ đặc nhiệm nên vẫn mải mê tìm con mồi để ra tay.

Chiếc xe hung thủ dùng để đi gây án

Đến đường Nguyễn Đình Chiểu (P.6, Q.3), thanh niên này thấy một nhóm học sinh đang đi trên lề đường. Phát hiện nữ sinh cầm điện thoại, hắn tăng ga áp sát giật lấy nhưng thiếu nữ giằng lại được và truy hô.

Ngay lập tức hai tổ đặc nhiệm cùng nhiều người dân cùng truy đuổi. Đến giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Đình Chiểu, các trinh sát đuổi kịp đạp ngã bắt gọn tên cướp. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết từng có tiền án về tội cướp giật tài sản nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang