Hàng trăm máy lạnh nhập lậu trong 3 container ở cảng Hiệp Phước

Thứ Năm, 29/09/2016 01:15  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Chủ lô hàng này là Trần Thanh Thảo và Bành Sỹ Thắng. Máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh... sau khi “tân trang” thành hàng mới sẽ được đưa đi tiêu thụ trên địa bàn TP và các tỉnh thành lân cận.

Ngày 28-9, Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM kiểm tra 3 container hàng đang lưu giữ tại Cảng Tân Cảng – Hiệp Phước (H.Nhà Bè) và phát hiện hàng trăm thiết bị gồm tủ lạnh, máy lạnh, nồi cơm điện, màn hình máy tính cũ đã qua sử dụng được nhập về từ Nhật Bản.

Tang vật vụ việc

Trên giấy tờ, 3 container này ghi là nhập giấy nguyên liệu. Chủ lô hàng này khai nhận, nhập hàng về bằng cách thành lập các công ty con, sau đó giao nhận, vận chuyển hàng từ Nhật Bản về Campuchia.

Từ đây, quá cảnh tại Việt Nam hoặc sử dụng chữ ký điện tử để đăng ký vào một công ty có uy tín ở Nhật, rồi nhập về Việt Nam để được ưu tiên.

Toàn bộ lô hàng đã qua sử dụng được nhập từ Nhật về

Sau khi đem ra khỏi cảng, số hàng này được chở về các kho hàng, sửa chữa thành hàng mới rồi mang đi phân phối ở thị trường TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.

Cơ quan chức năng đang tạm giữ toàn bộ lô hàng trên để mở rộng, điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang