Hành trình truy quét lãnh địa lâm tặc 'Hà đen'

Thứ Hai, 11/07/2016 05:50  | Kim Đồng

|

(CAO) Trước tình hình lâm tặc hoành hành, khai thác gỗ lậu lâu năm tại khu vực rừng nguyên sinh thủy điện Đồng Nai 5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phía Nam (C49B) và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20) cùng phối hợp “đánh sập” một công trường khai thác gỗ lậu, bắt giữ 19 đối tượng, xác định và ra lệnh bắt khẩn cấp “trùm” lâm tặc.

Lập chuyên án “phá” gỗ lậu

Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt tình hình khai thác gỗ tại khu vực rừng nguyên sinh thủy điện Đồng Nai 5 (thuộc xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, giáp ranh hai tỉnh Đắk Nông và Đồng Nai), lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện hàng chục đối tượng khai thác gỗ trái phép.

Lực lượng chức năng đến hiện trường khái thác gỗ tại khu vực rừng nguyên sinh thủy điện Đồng Nai 5 - Ảnh: CTV

Tại đây, các trinh sát phát hiện những đối tượng này sử dụng nhiều máy móc, các thiết bị chuyên dụng, ngang nhiên khai thác gỗ trái phép. Điều đặc biệt, mặc dù gần khu vực này có nhiều trạm kiểm lâm và cơ quan chức năng thường xuyên có mặt bảo vệ rừng nhưng tình trạng trên vẫn xảy ra như chốn không người.

Nhận thấy các đối tượng khai thác gỗ lậu ở khu vực này manh động, khai thác gỗ với số lượng lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, Cục C49B và K20 cùng phối hợp thành lập một chuyên án “đánh úp” công trường khai thác gỗ lậu này.

Chiều tối ngày 7-7, Ban chuyên án gồm trên 30 Cán bộ cảnh sát (CBCS) được lệnh lên đường. Để tránh bị phát hiện, đánh động, các CBCS cải trang bí mật tuyệt đối rồi lên một chiếc xe tải lặng lẽ xuất phát từ TP.HCM.

Tại khu vực lòng hồ thủy điện Đồng Nai 5, để thuận tiện cho việc khai thác gỗ, tránh bị lực lượng chức năng “quấy rối”... các đối tượng sắp xếp, phân chia người canh gác, hễ có thông tin gì là một cuộc điện thoại “nóng” để các đối tượng khai thác gỗ lậu tẩu tán. Nắm rõ từng công đoạn mà các đối tượng này phân chia nhau làm việc.

Khu vực lòng hồ thủy điện 5 là nơi có địa hình phức tạp, đồi núi hiểm trở, cây cối um tùm, nhiều điểm sương mù phủ kín, dày đặc rất khó để quan sát từ xa. Tại đây, các đối tượng thường trục vớt gỗ dưới lòng hồ thủy điện Đồng Nai 5 và vận chuyển đi tiêu thụ theo nhiều hướng.

CBCS tách lực lượng ra thành nhiều nhóm để vào vùng trọng điểm. Lúc này, các đối tượng canh giữ đang say sưa “đặt kèo” sát phạt trong trận bán kết Euro giữa Pháp và Đức. Thời cơ đến, lực lượng chức năng bí mật di chuyển qua vòng gác vào đến vùng trọng điểm.

Hành trình phá án nhiều khó khăn - Ảnh: CTV

Sáng ngày 8-7, khi hàng chục đối tượng đang tập trung trục vớt, đưa gỗ lên xe tại bãi tập kết gỗ lậu dưới lòng thồ thủy điện để đem đi tiêu thụ, lực lượng Công an bất ngờ ập tới từ nhiều phía khiến các đối tượng không kịp trở tay. Tuy nhiên, khi bị bao vậy, một số đối tượng tỏ ra liều lĩnh chống đối, thách thức lực lượng chức năng... buộc các chiến sỹ phải bắn nhiều phát súng chỉ thiên cảnh cáo.

Lực lượng Công an bắt giữ 19 đối tượng cùng nhiều thiết bị, phương tiện chuyên dùng để phục vụ khai thác gỗ lậu, thu giữ gần 10m3 gỗ xẻ thành từng khúc và hơn 100m3 gỗ lâm tặc chưa kịp vận chuyển đi tiêu thụ gần khu vực hồ thủy điện Đồng Nai 5.

Truy bắt trùm lâm tặc

Sau khi truy quét, bắt giữ 19 đối tượng khai thác gỗ lậu, Ban chuyên án tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng liên ngành tỉnh Lâm Đồng phối hợp với đơn vị điều động lực lượng đến hiện trường truy bắt và làm rõ đường dây khai thác gỗ lậu lớn này.

Nhận được thông tin, chiều cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng và Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng huy động lực lượng khám xét nhiều chòi quanh khu vực vừa phá án đồng thời cho các chiến sỹ đến nhiều địa bàn khác tại các huyện Bảo Lâm, Cát Tiên và vùng giáp ranh tỉnh Đắk Nông... để truy bắt bằng được những đối tượng bỏ trốn.

Nhiều loại gỗ quý bị khai thác hàng loạt - Ảnh: CTV

Để điều tra làm rõ đường dây khai thác gỗ lậu quy mô lớn, cơ quan chức năng truy hỏi và được các đối tượng bị bắt khai nhận, nhóm này do một người có tên thường gọi là “Hà đen” cầm đầu. Y thuê khai thác những cây gỗ lớn, quý hiếm tại khu vực rừng phòng hộ ven sông và thủy điện Đồng Nai. Sau khi cưa hạ những cây gỗ lớn, xẻ thành từng khối vuông, các đối tượng kéo gỗ xuống sông Đồng Nai, thả trôi theo dòng nước tập kết về khu vực lòng hồ thủy điện Đồng Nai 5.

Tại bãi tập két, hàng chục người lập lán chờ sẵn để trục vớt gỗ đưa lên bờ, chất lên xe tải chở đến vùng tiêu thụ. Được biết, trung bình mỗi ngày các đối tượng khai thác vận chuyển đi tiêu thụ khoảng 20-30m3 gỗ lớn, quý hiếm các loại. Hiện cơ quan chức năng bắt giữ 6 đối tượng cầm đầu để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng trên, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết, xác định đối tượng cầm đầu các nhóm lâm tặc tàn phá rừng nguyên sinh thủy điện Đồng Nai 5 nhiều năm qua có biệt danh là “Hà đen”, tên thật là Nguyễn Văn Hà (48 tuổi, biệt danh “Hà đen”, quê Nghệ An).

Hiện cơ quan điều tra ra lệnh truy bắt đối tượng này đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng cầm đầu và những người liên quan đến đường dây khai thác gỗ lậu lớn tại khu vực rừng nguyên sinh thủy điện Đồng Nai 5.

Bình luận (0)

Lên đầu trang