Kẻ buôn ma túy có 5 tiền án sa lưới

Thứ Hai, 28/08/2017 16:06  | Hoàng Quân

|

(CAO) Đối tượng có 5 tiền án cùng vợ hờ mua ma túy từ biên giới Việt – Trung đem về Huế để cung cấp “hàng” cho các đại lý, con nghiện ở Huế và TP.HCM.

TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 23-8, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với Trần Viết Kỳ (SN 1972, quê phường Thuận Lộc, TP.Huế) và Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1989, quê xã Trung An, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), cùng đăng ký tạm trú tại số nhà 103 Hoàng Thị Loan (phường An Tây, TP.Huế).

Trần Viết Kỳ chỉ nơi giấu ma túy

Theo cáo trạng, năm 2016, Kỳ được sự giới thiệu của các con nghiện đã móc nối với các đối tượng buôn ma túy để hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy. Đầu tháng 11-2016, Kỳ vào TP.HCM mua một gói ma túy tổng hợp (dạng khay), một gói ma túy tổng hợp (dạng đá) và 40 viên ma túy tổng hợp (dạng thuốc lắc) rrồi đem về Thừa Thiên - Huế để bán lại cho các đối tượng nghiện. Giữa tháng 11-2016, Kỳ liên lạc với một phụ nữ tên Tuyết quê ở Thanh Hóa để mua ma túy.

Ngày 23-11-2016, Kỳ hẹn Tuyết hẹn ra Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), để giao dịch mua bán ma túy. Sáng 25-11-2016, Kỳ đưa cho Tuyết 120 triệu đồng tại khu vực Cửa khẩu Móng Cái và được Tuyết dẫn đi gặp một người không rõ danh tính để lấy “hàng”.

Nguyễn Thị Thu Thủy và tang vật

Kỳ giấu số ma túy (loại ma túy tổng hợp dạng viên) mua được vào dưới đế một đôi dép, vận chuyển về Thừa Thiên – Huế cất giấu. Sau quá trình điều tra, xác minh, vào chiều 26-11-2016, lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ập vào số nhà 103 Hoàng Thị Loan (phường An Tây, TP.Huế), bắt quả tang Kỳ và Thuỷ về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Khám xét khẩn cấp trên người, phương tiện đi lại và tại nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng công an thu giữ lượng lớn ma tuý tổng hợp (544g) gồm: 1688 viên ma tuý tổng hợp (433,4057g), 7 gói ma tuý tổng hợp dạng bột (105,145g), 6 gói ma tuý tổng hợp dạng đá (4,0617g) và các tang vật khác gồm 4 điện thoại di động và 25 triệu đồng.

Ma túy tổng hợp được giấu bên trong đôi dép

Kỳ đã có 5 tiền án về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trộm cắp, cố ý gây thương tích”. Kỳ và Thủy cùng lãnh án tù, cùng ra tù vào tháng 11-2015. Vốn quen biết nhau trong tù, sau khi được ra ngoài, Kỳ và Thủy về sống với nhau như vợ chồng rồi tiếp tục mua bán ma túy. Các đối tượng thay nhau vượt biên sang Trung Quốc, ra các tỉnh phía bắc mua ma túy về buôn bán cho các con nghiện ở Thừa Thiên - Huế và TP.HCM.

HĐXX tuyên phạt Trần Viết Kỳ mức án chung thân; Nguyễn Thị Thu Thủy 3 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang